Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Cập nhật 01/8/2023, 15:08:05

Hưởng ứng ra quân triển khai đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai (từ tháng 8/2023 đến hết ngày 31/7/2024); Công an TP. Pleiku đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác này.

Ngày 29/8/2023, Công an xã Chư Á và Công an xã An Phú, TP. Pleiku đã tham mưu UBND xã tổ chức buổi phát động, tuyên truyền pháp luật về tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời cảnh báo những hậu quả, hệ lụy nghiêm trọng từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Thiếu tá Trần Ngọc Sơn – Trưởng Công an xã Chư Á, TP. Pleiku thông tin: “Là địa bàn giáp ranh nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã có thời điểm diễn biến phức tạp, nổi lên tình trạng một số thanh thiếu niên tại nơi khác đến tụ tập, sử dụng rượu, bia, rồi gây rối trật tự công cộng. Đầu năm 2023, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết 2 vụ thanh thiếu niên tụ tập gây rối, thu giữ một số hung khí như dao, kiếm tự chế, bom xăng… Để công tác thu hồi VK, VLN, CCHT đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu UBND xã chỉ đạo hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhất là tiếp xúc tranh thủ đội ngũ người uy tín, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động bà con quản lý, giáo dục tốt con em mình không vướng vào tệ nạn xã hội, không có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT”.

Tại buổi phát động, Công an 2 xã Chư Á và An Phú cũng đã tổ chức ký cam kết giữa chính quyền xã và các tổ dân phố, thôn, làng trên địa bàn về việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết thúc buổi phát động, lực lượng Công an tiếp nhận, lập biên bản thu giữ 02 súng tự chế và 6 hung khí các loại.

Anh Ksor Gle – Làng Bong Phrâu, xã An Phú, TP. Pleiku nói: “Súng này tôi nhặt được từ mấy năm về trước, lén sử dụng bắn chim vào buổi tối. Nay được chính quyền, công an xã tuyên truyền tôi thấy nguy hiểm và hiểu, nếu mình tiếp tục cất giấu thì sẽ vi phạm pháp luật nên tự nguyện giao nộp”.

Một số giải pháp sáng tạo, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được triển khai trong thời gian gần đây như: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Hra, huyện Mang Yang tổ chức “Điểm đổi gạo lấy vũ khí”, Công an huyện Chư Prông “hỗ trợ tiền, vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm, nhận lại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”…  Trong 05 năm qua, Công an toàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý 169 vụ, với 226 đối tượng vi phạm về hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu hồi hơn 6.000 khẩu súng các loại, chủ yếu là súng tự chế và hơn 7.000 các loại đạn, đầu đạn; thu giữ 2.000 vũ khí thô sơ và 2.500 công cụ hỗ trợ.

CTV Lê Ánh


Lượt xem: 3

Trả lời