Lo ngại về tình trạng xâm hại đối với trẻ em

Cập nhật 23/4/2017, 08:04:36

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp hiện là nỗi lo của các gia đình. Đáng lo ngại là trong thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành xảy ra các trường hợp trẻ em bị xâm hại bởi chính người ruột thịt trong gia đình, gây bức xúc trong toàn xã hội. Hành vi đáng lên án này không chỉ báo động sự lệch lạc trong lối sống sinh hoạt và sự xuống cấp về giá trị đạo đức trong xã hội hiện đại mà còn là điều hết sức lưu tâm đối với các gia đình, nhà trường và cả xã hội hiện nay.

Trong quý 1 năm nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 1 vụ hiếp dâm trẻ em, 2 vụ giao cấu với trẻ em, 1 vụ dâm ô trẻ em. Điều đáng nói là các vụ giao cấu với trẻ em xuất phát từ mối quan hệ yêu đương, kết bạn qua mạng xã hội Facebook của những nam nữ thanh thiếu niên, trong đó quan hệ tình dục với những em gái từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Bị can Nguyễn Xuân Hùng, xã Trà Đa, Tp.Pleiku khai : “Do bọn em yêu nhau nên không nghĩ tới chuyện vi phạm pháp luật. Giờ vô đây em mới nhận thức ra là vi phạm pháp luật”.

Bị can Dương Văn Trung,  xã Ia Dom, huyện Đức Cơ khai: “Tôi với Yuam quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội thì hẹn gặp nhau. Dù biết nhỏ tuổi nhưng vẫn quan hệ tình dục”.

Trước đó, trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 33 vụ hiếp dâm, dâm ô, giao cấu với trẻ em. Trong đó có 20 vụ hiếp dâm trẻ em. Bên cạnh những đối tượng xấu lợi dụng lúc các em vô tư chơi đùa, sinh hoạt… ở nơi vắng vẻ để khống chế, đe dọa rồi ra tay thực hiện hành vi đồi bại thì đau lòng hơn là có những vụ trẻ em bị xâm hại bởi chính người thân của mình. Trường hợp bị can Puih Soaih trú tại huyện Ia Grai thực hiện hành vi đồi bại với đứa con gái ruột của mình là một trong số đó.

Đại úy Đỗ Mạnh Đạt-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Ia Grai. Cho biết: “Tình trạng uống rượu bia say xỉn, ảnh hưởng của văn hóa phẩm đồi trụy, phim ảnh, xem qua điện thoại nên nảy sinh ý nghĩ tiêu cực, bậy bạ, dẫn đến hành vi hiếp dâm trẻ em, thậm chí có trường hợp bố hiếp dâm con đẻ của mình. Vì vậy, các gia đình người DTTS cần quan tâm đến con em mình, để ý đến tâm tư, tình cảm để phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu xâm hại”.

Theo quy định tại Điều 112 của Bộ Luật Hình sự, “Hiếp dâm trẻ em” là một trong những tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị mức phạt tù từ 7 năm đến tử hình.

“Điều 112 Bộ Luật Hình sự quy định: Tội “Hiếp dâm trẻ em quy định:

Khoản 1: Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Khoản 2: Mức hình phạt tù từ 12 đến 20 năm đối với các trường hợp: Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỉ lệ thương tật từ 31 đến 60%; đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; tái phạm nguy hiểm.

 Khoản 3: Mức hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình đối với các trường hợp: Có tổ chức; nhiều người hiếp một người; phạm tội nhiều lần; đối với nhiều người; gây tổn hại sức khỏe của nạn nhân mà tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên; biết mình bị nhiễm HIV mà vấn phạm tội; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Khoản 4: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em, người phạm tội bị mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Khoản 5: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm”.

Vì cuộc sống mưu sinh, hoàn cảnh gia đình trẻ em vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường đi học hay vô tư nô đùa, vui chơi ở những nơi vắng vẻ. Điều này vô hình chung khiến các em có thể trở thành nạn nhân bị các đối tượng xấu lợi dụng để xâm hại. Do vậy, việc trang bị cho con em những kiến thức, kỹ năng phòng vệ cần thiết trước những đối tượng xấu cần được các gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm nhiều hơn nữa nhằm hạn chế tình trạng trẻ bị xâm hại, qua đó hạn chế nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai đối với các nạn nhân, cũng như gia đình và xã hội./

Thiên Thanh, Minh Trí


Lượt xem: 72

Trả lời