Kông Chro phấn đấu đến năm 2018, tất cả hộ nghèo đều được tiếp cận vốn vay

Cập nhật 02/12/2016, 14:12:20

Bằng nhiều giải pháp đề ra để giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương qua từng năm; tuy nhiên với một huyện vùng khó như Kông Chro, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS cao và vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì mục tiêu giảm nghèo bền vững đối với địa phương vẫn là bài toán khó và cần thiết phải có những giải pháp tối ưu, cụ thể hơn.

Kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, toàn huyện Kông Chro hiện có 5.624 hộ nghèo (trong đó hộ DTTS chiếm 94,45%), và 671 hộ cận nghèo… Thực tế cho thấy, ranh giới giữa hộ cận nghèo và hộ nghèo rất gần nhau; đặc biệt với các hộ cận nghèo là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa thì ranh giới giữa nghèo và cận nghèo càng trở nên mong manh hơn khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Xác định mục tiêu giảm nghèo để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, huyện Kông Chro tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo; tạo điều kiện mở rộng đối tượng vay vốn đối với cả những hộ cận nghèo để giúp người dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng thoát nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2018, tất cả hộ nghèo trên địa bàn huyện được tiếp cận vay vốn; đồng thời địa phương có trách nhiệm hỗ trợ người dân sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững ./.

Mỹ Tiến – Piên


Lượt xem: 48

Trả lời