Huyện Krông Pa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Cập nhật 24/4/2019, 08:04:26

Ngày 23.4, huyện Krông Pa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện (23.4.1979-23.4.2019). Dự lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;Hồ Văn Điềm-UVBTV Tỉnh ủy-Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  Ksor Phước-nguyên UVBCHTU Đảng-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ-nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện Krông Pa qua các thời kỳ.

 

Ngày 23-4-1979, huyện Krông Pa được thành lập theo Quyết định 178 của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ phần đất phía Đông của huyện Ayun Pa cũ. Lúc mới thành lập, với đặc trưng là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại trắc trở, kinh tế của huyện chậm phát triển, chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp… Sau 40 năm xây dựng và phát triển, thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế của huyện đó là đã thực hiện thành công việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh, mở rộng và đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, thâm canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao… Nếu như năm 1979, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện chỉ đạt 7.000 ha, đến nay đã tăng hơn 6 lần… Trong chăn nuôi, với tổng đàn bò lên đến hơn 60.000 con, tạo nguồn cung khá lớn cho thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước đưa “thương hiệu” bò một nắng Krông Pa đến với nhiều nơi trong cả nước… Những năm đầu thành lập, từ chỗ không có cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đến nay, toàn huyện đã có 8 nhà máy đang vận hành sản xuất và trên 220 cơ sở sản xuất CN-TTCN lớn, nhỏ, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương… Trong gần thập niên trở lại đây, tăng trưởng kinh tế của Krông Pa luôn duy trì đạt mức 11%…

Kinh tế phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững, tạo điều kiện để các cấp chính quyền huyện Krông Pa quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực an sinh xã hội. Công tác xóa đói giảm nghèo những năm qua đã và đang đi đúng hướng, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Đến năm 2018 giảm chỉ còn hơn 20%…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Krông Pa đã gặt hái được trong suốt 40 năm qua… Đồng thời nhấn mạnh: Với đặc thù là địa bàn còn khó khăn, thiếu nước sản xuất nông nghiệp, thời gian tới địa phương cần quan tâm phát triển thủy lợi để ổn định sản xuất, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tận dụng tối đa nguồn lực, tiềm năng sẵn có về nguồn tài nguyên khoáng sản sẵn, năng lượng điện, công nghiệp chế biến… để đưa kinh tế địa phương phát triển.

Tại lễ kỷ niệm, Đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện, thế hệ trẻ của huyện cũng đã  phát biểu hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm xây dựng Krông Pa mạnh về kinh tế, vững về an ninh chính trị.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Krông Pa đã vinh dự được đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của huyện Krông Pa trong chặng đường 40 năm qua…/.

 Song Nguyễn, Mạnh Hà


Lượt xem: 112

Trả lời