Hội thảo đầu bờ mô hình liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng mía lớn trong ĐBDTTS

Cập nhật 17/11/2017, 08:11:23

Niên vụ mía 2016-2017 lần đầu tiên huyện Đăk Pơ thực hiện mô hình cánh đồng mía lớn trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 470 của UBND tỉnh Gia Lai, qua hơn 9 tháng thực hiện bước đầu đã mang lại những kết quả khả quan. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện, sáng nay ngày 16/11, UBND huyện Đăk Pơ đã tổ chức hội thảo đầu bờ về cánh đồng mía lớn ở làng Bút, xã An Thành với sự tham gia của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn và đông đảo bà con nông dân.

Cánh đồng mía lớn làng Bút được thực hiện trên quy mô 32 hecta của 22 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay sau hơn 9 tháng thực hiện, cây mía sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến năng suất đạt 100 tấn/hecta. So với trước đây cũng trên vùng đất này, bà con chủ yếu trồng bắp và mì, do thiếu đầu tư chăm sóc nên năng suất đạt thấp, thu nhập bấp bênh, như vậy với kết quả mang lại từ mô hình cánh đồng mía lớn sẽ giúp bà con tăng thêm thu nhập, từng bước ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống. Về phía Nhà máy đường An Khê cũng cam kết thực hiện chính sách thu mua đảm bảo quyền lợi cho bà con nông dân. Với kết quả bước đầu đạt được từ mô hình cánh đồng mía lớn của làng Bút, xã An Thành, huyện Đăk Pơ tiếp tục phối hợp với Nhà máy đường An Khê khảo sát, tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn tham gia xây dựng cánh đồng mía lớn. Cũng như các huyện, thị phía Đông của tỉnh Gia Lai, Đăk Pơ xác định mía là một trong những cây trồng chủ lực về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Huyện Đăk Pơ hiện có gần 9 ngàn hec ta mía, trong đó gần 500 hecta thực hiện mô hình cánh đồng mía lớn. Một trong những mục tiêu huyện Đăk Pơ đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục vận động bà con nhân rộng mô hình cánh đồng mía lớn, góp phần gia tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

 Hồng Uyên, Thanh Sáng


Lượt xem: 39

Trả lời