Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật 27/12/2016, 08:12:14

Sáng ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị  có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương . Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

27-12-bo

Năm 2016, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai xảy ra liên tiếp, kéo dài ở hầu khắp các địa phương trên cả nước, ảnh hưởng từ sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung; thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản phải đối mặt với các rào cản thương mại, cạnh tranh gay gắt bởi các quốc gia trên thế giới….Tuy  vậy, ngành nông nghiệp đã có những giải pháp đối phó kịp thời, hiệu quả; tích cực triển khai tái cơ cấu ngành trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng nâng cao chất lượng trong sản xuất, đồng thời tăng số lượng theo nhu cầu thị trường. Kết quả, tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 1,2%; giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) tăng 1,44%, trong đó: Trồng trọt giảm 0,9%, chăn nuôi tăng 5,4%, lâm nghiệp tăng gần 6,2%, thủy sản tăng 2,9%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các chương trình xóa đói giảm nghèo tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, cả nước đã có 2.235 xã đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến đến hết năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn (theo chuẩn nghèo mới) còn khoảng 7,7% và ở các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a còn khoảng 26%, giảm 4% so với năm 2015…

Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia và kế hoạch phát triển ngành 05 năm 2016 – 2020, toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các thế lợi so sánh và tổ chức lại sản xuất; nâng cao khả năng cạnh tranh cao, thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường”. Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã thảo luận và đề xuất một số kiến nghị liên quan đến đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2016 , ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã góp phần không nhỏ trong sự ổn định và phát triển đất nước trước tình hình kinh tế biến động của khu vực và thế giới. Thủ tướng chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong xây dựng nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Theo đó, xem ngành nông nghiệp là trụ đỡ trong phát triển kinh tế – xã hội,tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao; chú trọng giá trị sản xuất tạo nên thương hiệu cho từng sản phẩm, từng vùng miền; từng bước đưa nên nông nghiệp hội nhập quốc tế sâu rộng bằng cách xây dựng nền nông nghiệp thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến cho giá trị kinh tế cao như ngành sản xuất dược liệu, nông nghiệp và du lịch. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai, cung cấp đầy đủ giống cây trồng cho nông dân triển khai vụ Đông Xuân muộn, đồng thời chăm lo Tết cho bà con vùng bị ảnh hưởng của thiên tai; Tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp nông thôn, chú trọng công tác phòng chống thiên tai, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho ngành nông nghiệp phát triển…tập trung, dồn sức xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, hình thành chuỗi sản xuất…/.

Bích Thủy, Cao Duy


Lượt xem: 36

Trả lời