Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Bản ghi nhớ (2014-2016)và ký kết chương trình hợp tác giữa UBMTTQVN tỉnh Gia Lai-Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với MT Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri-Vương quốc Campuchia (2016-2018).

Cập nhật 25/11/2016, 13:11:59

Sáng 24/11 tại thành phố Pleiku đã diễn ra hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Bản ghi nhớ năm 2014-2016 và ký kết chương trình hợp tác giữa UBMTTQVN tỉnh Gia Lai với MT Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia ,tỉnh Ratanakiri-Vương quốc Campuchia năm2016-2018. Dự hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có các ĐC Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-UVBTV Tỉnh ủy- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Kpă Thuyên , Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia có Ngài Muong Poy-Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, tỉnh Ratanakiri; Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn và ngài Nabbunheng, Phó Chủ tịch Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Ratanakiri; Ngài Lonnsoppheap-Phó Tỉnh trưởng -thành viên thường trực Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia và các thành viên tham dự hội nghị.

25-11-hnghi

Từ năm 2014 đến nay,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Ratanakiri Vương quốc Campuchia đã tổ chức được 150 buổi giao lưu, với hơn 9000 lượt người tham gia; đến nay có 5/7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết giao ước thi đua, có 3/7 xã tổ chức kết nghĩa với các xã biên giới của tỉnh bạn. Đặc biệt trong hai năm tỉnh Gia Lai đã phối hợp với chính quyền các tỉnh Campuchia đưa 60 hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia về nước. Các thôn, buôn, xã, huyện giáp biên của 2 tỉnh luôn thực hiện tốt việc tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong phối hợp chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân dọc hai bên địa bàn có chung đường biên giới; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân những ngày lễ, ngày Tết cổ truyền của hai dân tộc VN- CPC; cùng nhau hòa giải kịp thời những vấn đề phát sinh tại các cơ sở vùng biên giới; phát hiện, ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới và những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước…

Phát biểu tại hội nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Mặt trận hai tỉnh trong việc triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu rộng, hai bên đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho việc mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri…

Phát biểu tại hội nghị Ngài Muong Poy-Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng tỉnh Ratanakiri;  Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc  tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia khẳng định: Quan hệ hai tỉnh  đã thể hiện được những thành quả cao từ chính trị đến kinh tế xã hội, du lịch, văn hóa và khoa học. Đồng thời quan hệ thương mại giữa hai tỉnh cũng không ngừng tăng đã tạo nên bầu không khí tốt đẹp trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định, tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của nhân dân 2 tỉnh…

Với những kết quả đạt được trong giai đoạn (2014-2016) lãnh đạo Mặt trận 2 tỉnh đã thống nhất một số nội dung về hợp tác trong giai đoạn 2016-2018, với 5 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri.

Xuân Duẩn-Xuân Huy

 


Lượt xem: 139

Trả lời