Gia Lai đang dần chuyển dịch từ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung

Cập nhật 19/3/2018, 09:03:21

Thúc đẩy chăn nuôi đại gia súc phát triển, những năm qua tỉnh Gia Lai đã có nhiều chương trình, dự án khuyến khích, hỗ trợ người chăn nuôi. Nhờ vậy, các mô hình chăn nuôi đang dần chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 25 trang trại chăn nuôi bò và 177 trại chăn nuôi lợn quy mô tập trung. Với mục tiêu duy trì tốc độ phát triển đàn bò toàn tỉnh bình quân giai đoạn 2017-2020 là 10,3%/năm (trong đó đàn bò lai đến năm 2020 chiếm 72,5%); tỉnh sẽ tập trung phát triển mạnh đàn bò trên toàn tỉnh với nhiều hình thức và quy mô khác nhau như chăn nuôi tập trung thâm canh, chăn nuôi kết hợp với trồng trọt…; khuyến khích và thu hút mọi thành phần, tổ chức trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp ở tất cả các địa phương nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường; trong đó ưu tiên phát triển các giống bò Brahman, Sahiwal, Limousine… Đối với chăn nuôi lợn sẽ phát triển theo hướng trang trại công nghiệp; phát triển mạnh tại các địa phương như TP.Pleiku, Đak Đoa, Chư Pah, Chư Sê và Ia Pa; và tập trung vào các giống Duroc, Pi Đu, Yorkshire./.

 Mỹ Tiến, Thanh Sáng


Lượt xem: 30

Trả lời