Gia Lai cảnh báo chơi tiền ảo mất tiền thật

Cập nhật 09/9/2016, 07:09:30

 Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở thị xã An Khê, Gia Lai điêu đứng vì số tiền đầu tư vào hình thức huy động vốn theo mô hình đa cấp với tên gọi là “ngân hàng cộng đồng bitcoin” đã biến mất hoàn toàn khi trang web sàn giao dịch đóng cửa. Hàng chục tỷ đồng của người dân đã mất trắng theo kẻ cầm đầu đường dây này. Đây cũng là bài học gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc một bộ phận người dân thiếu hiểu biết, mờ mắt vì lòng tham bởi lãi suất khủng từ những chiêu trò chơi tiền ảo.

9-9-tien-ao

Phóng viên trò chuyện với chị Thanh

Giếng nước,  là nơi được chị Thanh ở phường An Phú, thị xã An Khê chọn để giải thoát khỏi cảnh nợ nần. Dù may mắn được gia đình phát hiện và cấp cứu kịp thời nhưng những sang chấn tâm lý của người phụ nữ này cũng như món nợ phải trả vẫn luôn đeo đẳng. Chưa hề biết đến mạng internet hay công nghệ thông tin nhưng lại mờ mắt trước lời hứa về lãi suất khủng khi tham gia giao dịch tiền ảo Bitcoin nên chị Thanh vay ngân hàng, mượn của người thân 120 triệu đồng để đầu tư mua tiền ảo với hy vọng đổi đời.

Chị Trương Thị Thanh , phường An Phú,thị xã An Khê, Gia Lai cho biết:” Nghĩ tới chuyện phải trả tiền cho vay nặng lãi, cho xã hội đen. Em nghĩ mình chỉ có chết mới thoát được nợ, nghĩ vậy nên em mới nhảy xuống giếng”.

Chị Thanh cũng chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân tại thị xã An Khê bị mất tiền khi tham gia giao dịch tiền ảo. Với hình thức lôi kéo, đánh vào lòng tham của người dân với lợi nhuận siêu khủng lên đến 144%/ mỗi tháng, cộng với khoản hoa hồng tăng dần mỗi khi giới thiệu thêm người tham gia, nên chỉ sau một thời gian ngắn, mạng lưới này đã phát triển được trên 1 nghìn thành viên. Và khi số lượng người tham gia đã đủ lớn, chỉ trong phút chốc toàn bộ số tiền đã biến mất cùng với “sàn giao dịch ảo” và kẻ cầm đầu đường dây này.  Người tham gia, khi nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn.

Anh Nguyễn Anh Bình, Xã Cư An, Đắk Pơ, Gia Lai cho biết: “Tham gia vào đó mình không biết được có lấy lại được tiền hay không. Mình không biết họ là ai, không biết ông chủ là ai cả. Và khi mình tham gia vào đó mà họ cố tình lừa đảo thì mình cũng không biết ai mà tìm”.

Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng,  Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Công an An Khê, Gia Lai cho biết: “Người dân không nên tham gia đầu tư tài chính đa cấp vì nhiều rủi ro. Khi mà mất tiền cũng không xác định được đối tượng có dấu hiệu lừa đảo ở đâu để chúng ta khởi kiện”.

Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an Thị xã An Khê, ước tổng số mã ID tham gia khoảng 1.900ID tức 1.900 “bitcoin”, tương đương khoảng 22 tỷ đồng biến mất theo kẻ cầm đầu. Điều đáng nói là trong số này có đến 1/3 số người chơi không biết cách tự giao dịch trực tiếp mà phải nhờ đến sự hỗ trợ của người giới thiệu trung gian. Thiếu hiểu biết nhưng lại mờ mắt trước lãi suất ảo đã khiến hàng trăm gia đình rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

Tấn Hiền – Trọng Thịnh.

 

 


Lượt xem: 128

Trả lời