Cương quyết, mưu trí trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng

Cập nhật 05/8/2016, 14:08:02

Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (CSKT) được thành lập vào ngày 10-8-1956. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát kinh tế nói chung và lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Gia Lai nói riêng luôn phát huy truyền thống cách mạng, mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (CSKT)  được thành lập vào ngày 10-8-1956. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát kinh tế nói chung và lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Gia Lai nói riêng luôn phát huy truyền thống cách mạng, mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5.8cuongquyet

Lực lượng CSKT trong cả nước luôn chủ động nắm chắc tình hình, phá nhiều vụ án lớn, thu nhiều tài sản có giá trị trả lại cho Nhà nước và nhân dân

Ngay khi thành lập, lực lượng CSKT được giao nhiệm vụ bảo vệ công khai các nhà máy, hầm mỏ… Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng CSKT trong cả nước luôn chủ động nắm chắc tình hình, phá nhiều vụ án lớn, thu nhiều tài sản có giá trị trả lại cho Nhà nước và nhân dân, đưa những đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm trước pháp luật.

Những năm qua, bên cạnh sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu có diễn biến phức tạp; để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ chiến sỹ CSKT đã xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Duy Thọ – Đội trưởng, phòng CSKT Công an tỉnh cho biết: “ Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành và của lực lượng CSKT, thế hệ trẻ chúng tôi đã thường xuyên gắn các phong trào thi đua do Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai phát động, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trước tình hình các loại tội phạm như: Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng; lừa đảo qua việc kinh doanh đa cấp, lừa bán các đồ vật có giá trị lớn…Các đối tượng buôn lậu qua biên giới bằng đường tiểu ngạch diễn biến phức tạp…lực lượng CSKT đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, bắt giữ, khởi tố điều tra, đề nghị truy tố trước pháp luật hàng chục vụ án với nhiều đối tượng.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo khám phá nhiều vụ án tham nhũng có quy mô lớn, như: Vụ án nguyên Giám đốc và 02 phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cùng thuộc cấp phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại 08 tỷ đồng; Vụ án Trịnh Xuân Nhân- nguyên Giám đốc công ty Xuất nhập khẩu Gia Lai  đã buông lỏng trong quản lý kinh tế, phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm thất thoát 43 tỷ đồng….

Thượng tá Nguyễn Đắc Thức – Phó trưởng phòng CSKT Công an tỉnh nói: “ Trước những khó khăn như: Lực lượng Cảnh sát kinh tế ở Công an các huyện, thị xã đang kiêm nhiệm, phụ trách một số công tác khác, địa bàn rộng, các đối tượng hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó còn thiếu các máy móc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong xu thế hội nhập phát triển kinh tế – xã hội có nhiều thuận lợi và tồn tại nhiều khó khăn, thách thức, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và sử dụng công nghệ cao… có diễn biến phức tạp. Lực lượng CSKT Công an Gia Lai sức học tập, phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của ngành và quần chúng nhân dân”.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, lực lượng CSKT Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, và Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh nhiều năm liền đạt các danh hiệu: “Đơn vị Tiên tiến”, “Đơn vị Quyết thắng”.

 

 

Hữu Trường


Lượt xem: 448

Trả lời