Công điện của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Cập nhật 27/1/2017, 21:01:20

UBND tỉnh vừa có công điện về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Nội dung công điện như sau:

Năm 2016 và những ngày đầu năm 2017, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ban, ngành và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng quan tâm chỉ đạo, nhiều giải pháp thiết thực về quản lý bảo vệ và PCCCR đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở nên đã thu được một số kết quả nhất định. Để tiếp tục tăng cường và chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ, PCCCR trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, giám đốc các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, trưởng các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các đơn vị chủ rừng khác trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số biện pháp quản lý bảo vệ, PCCCR, cụ thể như sau:

  • Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10859 ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ thị số 24 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR năm 2017.
  • UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt là khu vực biên giới, vùng giáp ranh với các tỉnh lân cận, hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để cháy lan vào rừng, kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ rừng và PCCCR.
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng trực PCCCR tại các trọng điểm dễ cháy; tuần tra, kiểm soát lâm sản ở những điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; đặc biệt là các huyện biên giới; vùng giáp ranh với các tỉnh bạn; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng…
  • Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng của đơn vị mình tích cực tham gia bảo vệ rừng và chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.
  • Đài PT-TH tỉnh, Báo Gia Lai tăng thời lượng đưa thông tin về công tác quản lý bảo vệ rừng; dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cho từng khu vực để chủ rừng, người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình bảo vệ rừng, PCCCR ở địa phương thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2017 về Sở Nông nghiệp và PTNT.

Địa phương, đơn vị nào để xảy ra việc phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 mà không có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời thì chủ tịch UBND cấp huyện, đơn vị chủ rừng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; giám đốc các công ty TNHH MTV lâm nghiệp; trưởng các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này.

BT: Hồng Uyên


Lượt xem: 90

Trả lời