Cây mía ở H’bông

Cập nhật 06/12/2022, 15:12:18

Xã H’bông, huyện Chư Sê là nơi có khí hậu khô hạn, cây trồng kém phát triển, do đó, việc chuyển đổi diện tích đất canh tác, đưa cây mía vào trồng đã giúp bà con trong vùng cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Cây mía đã làm thay đổi cơ bản phương thức sản xuất và đời sống của người dân nơi vùng đất khó này.

Từ chỗ chỉ có vài hộ trồng thử nghiệm, đến nay, toàn xã H’bông đã phát triển được gần 1.200ha mía. Cây mía ở H’bông đã mang lại tín hiệu lạc quan, tạo nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu.

Ông Ksor Chuah, Làng Kuenxn, xã Hbông, huyện Chư Sê nói: “Trước ít người biết làm cây mía, cây mỳ, bữa nay thì phát triển hơn rồi. Bây giờ ai ai cũng biết làm ăn nhiều rồi, cũng ổn định rồi, xóa được đói, giảm được nghèo”…

Mấy năm trở lại đây, mía đã trở thành cây trồng chủ lực, là cây xóa đói giảm nghèo của xã H’bông, với mức thu nhập trung bình đạt từ 35 – 40 triệu đồng/ha. Nhờ cây mía, không ít gia đình đã trong xã xây dựng được nhà cửa, mua sắm phương tiện đi lại. Kinh tế được cải thiện, đã giúp xã H’bông hoàn thành tiêu chí thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, để cuối năm 2021 hoàn thành 19 tiêu chí, cán đích xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, diện tích mía toàn xã đã vượt mức quy hoạch (1.000ha). Để tiếp tục phát triển cây mía ổn định, ngành chức năng huyện, chính quyền xã đã chủ động xây dựng các giải pháp, vấn đề quan trọng nhất là tạo mối liên kết để tìm đầu ra ổn định về lâu về dài.

Ông Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã H’bông, huyện Chư Sê cho biết: “Đảng ủy xã và ủy ban đã xây dựng Nghị quyết, kế hoạch để giúp bà con canh tác đúng kỹ thuật, tạo động lực cho bà con phát triển cây mía. Về đầu ra, hiện nay Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai đã xây dựng, tạo vùng nguyên liệu ổn định, công ty có những chính sách hỗ trợ về giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng như bao tiêu đầu ra sản phẩm đảm bảo thu nhập cho người trồng mía”…

 Ông Nguyễn Văn Hợp,Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Sê, Gia Lai cũng cho biết: “Hiện nay, diện tích mía ở H’bông đã vượt quy hoạch của huyện, do đó, để đảm bảo sự phát triển bền vũng phải tạo mối liên kết… Bên canh đó, khoanh vùng quy hoạch, hướng dẫn người dân chỉ trồng ở những diện tích phù hợp”…

Một vụ mía nữa lại đến, trên khắp các cánh đồng rộn ràng tiếng nói cười của bà con nông dân. Không vui sao được khi năm nay cây mía ở H’bông cho năng suất cao. Bà con nơi này chỉ mong cây mía thực sự mang lại vị ngọt chứ không phải vị đắng như đã từng xảy ra ở một số địa phương trước đây./.

Song Nguyễn


Lượt xem: 8

Trả lời