Các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý các giao dịch mua bán, vay tiền không thuộc hệ thống ngân hàng

Cập nhật 18/6/2018, 10:06:09

Các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý các giao dịch mua bán hàng hóa, nông sản, vay tiền không thuộc hệ thống ngân hàng. Đây là một trong những yêu cầu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đặt ra tại Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 4/6/2018.

Để làm được điều này, các ngành chức năng, địa phương trong tỉnh cần thực hiện tốt các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quản lý giao dịch mua bán hàng hóa, nông sản, vay tiền không thuộc hệ thống ngân hàng, sang nhượng đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Rà soát và xử lý nghiêm những đối tượng môi giới cho người dân vay lãi suất cao, đòi nợ gây mất an ninh trật tự địa phương, đặc biệt là người dân tộc thiểu số bằng hình thức ép giá nông sản, lừa đảo mua bán, sang nhượng đất đai, cưỡng đoạt tài sản… Riêng đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai thông tin rộng rãi các gói vay vốn ưu đãi, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, điều chỉnh mức lãi suất phù hợp để người dân nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận, vay vốn.

Thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai xuất hiện nhiều đối tượng bán nợ hàng hóa, cho vay tiền lãi suất cao (còn gọi là “tín dụng đen”) dưới dạng đại lý vật tư nông nghiệp, dịch vụ cầm đồ, cho vay đáo hạn ngân hàng, cho thuê tài chính…làm ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đã có cả ngàn lao động nghèo, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức và nhất là đồng bào dân tộc thiểu số lâm vào tình cảnh khốn khó do vướng vào “Tín dụng đen”./.

Thu Thủy, Huy Toàn


Lượt xem: 44

Trả lời