Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang kiểm tra việc di dời nhà cửa, sắp xếp ổn định dân cư tại làng Trớ, xã Chư A Thai

Cập nhật 30/7/2019, 06:07:17

Chiều ngày 29/7, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra việc di dời nhà cửa, sắp xếp ổn định dân cư theo mô hình xây dựng làng nông thôn mới tại làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và biểu dương hệ thống chính trị huyện Phú Thiện cùng xã Chư A Thai và làng Trớ đã nỗ lực tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nên sức mạnh tập thể trong việc di dời nhà cửa, sắp xếp ổn định dân cư theo mô hình xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng biểu dương cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 29 thuộc Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 đã nhiệt tình giúp nhân dân hoàn thành di dời (giai đoạn 1) 55 căn nhà đến địa điểm quy hoạch; 45 căn nhà còn lại sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện di dời để đến tháng 10.2019, làng Trớ sẽ hoàn thành việc ổn định, sắp xếp dân cư theo đúng kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng dân tộc thiểu số là chủ trương lớn mà tỉnh Gia Lai nỗ lực thực hiện, nhằm tạo diện mạo nông thôn khang trang, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chính vì vậy, hệ thống chính trị huyện Phú Thiện sau khi hoàn thành việc sắp xếp dân cư cho làng Trớ cần chú trọng hướng dẫn người dân ở đây xây dựng môi trường nông thôn sạch đẹp, quy hoạch nơi nuôi, nhốt gia súc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, về lâu dài, địa phương cần quan tâm vận động người dân trồng cây xanh, cây ăn quả xung quanh nơi ở nhằm tạo bóng mát, phát triển kinh tế gia đình. Trước mắt cần xây dựng các mô hình mẫu để bà con trong làng học tập làm theo. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng: Để xây dựng được công trình thủy lợi Ayun Hạ cung cấp nước phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế cho huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và 1 phần huyện Ia Pa thì cùng với 3 làng Pông, Hek, Kinh Pêng, nhân dân làng Trớ đã phải di dời từ vùng lòng hồ đến nơi ở mới và hiện nay thiếu nước sản xuất nghiêm trọng. Chính vì vậy, huyện Phú Thiện và các ngành chức năng của tỉnh cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng trạm bơm, đưa nước từ lòng hồ công trình thủy lợi Ayun Hạ lên vị trí thuận lợi, sau đó cấp nước ngược lại để phục vụ sản xuất lúa nước 2 vụ cho người dân các làng trong vùng. Đề cập tới vấn đề giúp 6 hộ nghèo tại làng Trớ hiện gặp nhiều khó khăn về nhà ở, sau khi Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang gợi ý phương án thực hiện, đã có 4 mạnh thường quân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nhận hỗ trợ xây dựng trong thời gian tới với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Ngoài ra, để giảm chi phí đầu tư, huyện Phú Thiện sẽ huy động các ngành chức năng, nhân dân trong làng hỗ trợ ngày công xây dựng các căn nhà.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng lãnh đạo huyện Phú Thiện đã thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần hệ thống chính trị và bà con làng Trớ, xã Chư A Thai./.

Đoàn Bình, Minh Trí


Lượt xem: 65

Trả lời