Messi “thảm họa” bán kết cúp C1: Lung lay cơ hội đoạt Quả bóng vàng

Cập nhật 08/5/2019, 13:05:47

Barca bị loại cay đắng khỏi Champions League, liệu Messi có cơ hội vượt mặt Ronaldo để trở thành cầu thủ duy nhất giành 6 Quả bóng vàng?

Barca thua thảm: Messi dính “lời nguyền” bán kết Champions League

Lionel Messi chính là “vết đen” trong thảm bại kinh hoàng 0-4 của Barca trước Liverpool đêm qua. Dù được đặt nhiều kì vọng, siêu sao người Argentina hoàn toàn mất hút trên Anfield và đành bất lực nhìn CLB chủ quản lỗi hẹn với chức vô địch Champions League.

Messi "thảm họa" bán kết cúp C1: Lung lay cơ hội đoạt Quả bóng vàng - 1

Những trận bán kết Champions League diễn ra trên sân khách là “ác mộng” với Messi

Những con số thống kê không biết nói dối. Messi mất bóng tổng cộng 17 lần, tệ thứ nhì bên phía Barca (sau Jordi Alba, 21 lần mất bóng) nhưng chỉ có 2 lần cố gắng đoạt lại bóng. Messi tung ra 35 đường chuyền chuẩn xác và 6 đường chuyền hỏng, con số quá thấp so với khả năng của anh.

M10 cũng là cầu thủ đội khách dứt điểm nhiều nhất nhưng tất cả đều không thành bàn (5 cú dứt điểm, 2 ra ngoài, 2 trúng khung thành, 1 bị thủ môn chặn).

Cả trận, hàng thủ Liverpool chỉ phạm lỗi 1 lần với M10. Điều đó cho thấy hoặc Messi quá “vô hại”, hoặc các ngôi sao phòng ngự Liverpool giỏi đến mức không cần “xấu chơi” cũng đủ ngăn chặn anh.

Giữa tháng 4, Messi đã chấm dứt chuỗi 6 năm không thể ghi bàn tại tứ kết Champions League bằng cú đúp vào lưới MU. Tuy nhiên đó chưa phải “lời nguyền” đeo bám M10 lâu nhất.

Kể từ mùa 2010/11, Messi đã “tịt ngòi” ở những trận sân khách thuộc bán kết Champions League – thời điểm anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca trước đại kình địch Real Madrid tại Bernabeu. Tính rộng ra, chỉ có 6/112 bàn của M10 tại đấu trường hàng đầu châu Âu cấp CLB đến từ các trận đấu thuộc vòng 4 đội mạnh nhất!

Bóng vàng có “đến lượt” Messi?

Ngoại trừ trận bán kết lượt về Champions League, Messi vẫn trải qua mùa giải 2018/19 rất thành công. Anh đóng góp tới 48 bàn thắng, 16 kiến tạo sau 46 trận trên mọi đấu trường, dẫn đầu mọi chỉ số tấn công trong số những cầu thủ chơi ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Messi "thảm họa" bán kết cúp C1: Lung lay cơ hội đoạt Quả bóng vàng - 2

Nếu Liverpool vô địch Champions League, Messi phải đăng quang Copa America để cân bằng cán cân với Van Dijk trong cuộc đua Bóng vàng

Hệ quả tất yếu, cơ hội để Messi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng cao quý rất cao, đặc biệt trong bối cảnh dại kình địch Cristiano Ronaldo (Juventus), đương kim Quả bóng vàng Luka Modric (Real) đều không nổi bật bằng và bị loại sớm khỏi Champions League.

Tuy nhiên trong 1 năm không có Euro hay World Cup, Champions League chính là thước đo chuẩn xác nhất cho cuộc đua Bóng vàng. Kể từ mùa giải 2005/06, có tới 10 lần Quả bóng vàng được trao cho các cầu thủ thuộc đội vô địch Champions League (ngoại trừ Inter Milan mùa 2009/10, Chelsea mùa 2011/12 và Bayern Munich mùa 2012/13). 3/5 giành được Quả bóng vàng, Messi đều cùng Barca lên ngôi (2008/09, 2010/11, 2014/15).

2 lần còn lại, Messi giành chiến thắng đầy tranh cãi vào mùa 2009/10 dù chỉ đoạt La Liga, còn nhà vô địch Champions League mùa 2011/12 – Chelsea cùng các đội bóng khác không có cá nhân nào nổi bật.

Nếu xét theo hai tiêu chí “vô địch Champions League” và “thành tích cá nhân nổi bật”, Virgil Van Dijk của Liverpool mới là cái tên có nhiều cơ hội giành Bóng vàng nhất. Trung vệ người Hà Lan thi đấu thăng hoa ở Premier League (đang đua tranh quyết liệt ngôi vương với Man City), có cơ hội vô địch Champions League, thậm chí đã nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Anh quốc” do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu chọn.

Hy vọng giúp Messi “lật ngược thế cờ” nằm ở Copa America – giải đấu mà ĐT Argentina trải qua 26 năm chưa vô địch, cá nhân Messi cũng thua cả 3 trận chung kết mà mình góp mặt. Tuy nhiên nếu cùng “vũ công tango” phá giải lời nguyền này, cơ hội để lần thứ 6 đứng trên đỉnh thế giới rất rộng mở với M10.


Lượt xem: 21

Trả lời