Ngày 24.3, Bộ QP Nhật Bản thông tin về việc một máy bay TQ đang trên đường bay tới không phận nhóm đảo tranh chấp giữa TQ và Nhật Bản vào ngày 23.3 vừa qua. Vì vậy, họ phải điều động tiêm kích F-15 để ngăn chặn máy bay này. Vì sao Nhật Bản lại "cử" tiêm kích này đi làm nhiệm vụ trên? Cùng khám phá sức mạnh của nó.
|
F-15 là máy bay tiêm kích đánh chặn mọi thời tiết, là máy bay tiêm kích chủ lực của lực lượng không quân Mỹ. |
|
Tiêm kích F-15 được trang bị động cơ siêu mạnh. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa khoảng hơn 3000 km/h. |
|
Nó là máy bay tiêm kích chiến thuật 2 động cơ phản lực của hãng McDonnell Douglas, bắt đầu được chuyển giao cho Không quân Mỹ từ năm 1974. |
|
F-15 được trang bị thêm thùng nhiên liệu mang theo, do đó, có phạm vi hoạt động lên tới 3900 km. |
|
F-15 là một trong 3 chiến đấu cơ chủ lực của quân đội Nhật. Ngoài ra, F-15 còn là chiến đấu cơ chủ lực trong quân đội của nhiều nước trên thế giới như Arab Saudi, Israel,… |
|
Nó có thể lên tới trần bay 10.000m trong khoảng 60 giây. |
|
Nó được trang bị một hệ thống điện tử đa năng gồm radar điều khiển hỏa lực tầm xa, màn hình HUD, hệ thống dẫn đường, hệ thống chế áp điện tử. |
|
F-15 có thể tăng tốc, bay thẳng lên trên không. |
|
Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh, tiêm kích F-15 đã bắn hạ được 36/39 máy bay của Iraq. Cho thấy, sức mạnh của tiêm kích này rất "khủng". |
|
Nó được mệnh danh là tiêm kích "trăm trận trăm thắng". |
Theo Lao Động ĐT
Lượt xem: 132