Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại Điện Biên

Cập nhật 12/2/2017, 05:02:51

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm đến chất lượng cuộc sống để người dân được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản.

Từ ngày 9 – 10/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

truong ban dan van trung uong tham va lam viec tai dien bien hinh 1
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang A1. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, sau khi nghe báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2017 và kết quả thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết XII của Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, đặc biệt là công tác bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới

Bà Trương Thị Mai ghi nhận những khó khăn, thách thức mà Điện Biên đang phải đối mặt về tình hình di cư tự do, tình trạng đói nghèo ở vùng sâu, vùng xa, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của Điện Biên so với các tỉnh trong khu vực…

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm đến chất lượng cuộc sống để người dân được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản thiết yếu về giáo dục, y tế và quan tâm đến công tác dân vận, nhất là trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc…

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang A1; thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của một số gia đình thuộc diện tái định cư Thủy điện Sơn La trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; đồng thời trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá trên 1 triệu đồng) tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số ở trên địa bàn huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên./.

Theo VOV


Lượt xem: 32

Trả lời