Thúc đẩy hợp tác Quốc hội Việt Nam – Bồ Đào Nha

Cập nhật 16/11/2023, 06:11:01

Trong chuyến thăm và làm việc tại Bồ Đào Nha, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Liên minh châu Âu EU cũng như các nước thành viên, trong đó có Bồ Đào Nha, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, xem xét thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và hai nước Việt Nam – Bồ Đào Nha. Tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Về thương mại, đầu tư, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, khai thác tối đa các cơ hội từ EVFTA để cải thiện kim ngạch thương mại, nỗ lực đạt 1 tỷ USD thời gian tới. Đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Bồ Đào Nha hoạt động tại Việt Nam. Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về kinh tế biển, hàng hải, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ thông tin, lao động. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác Quốc hội Việt Nam - Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva. Ảnh: Hương Giang – PV TTXVN tại châu Âu

Khẳng định coi trọng quan hệ Bồ Đào Nha – Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha đề nghị trong thời gian tới, hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó ưu tiên mở cơ quan đại diện ngoại giao ở mỗi nước.

Cũng trong chuyến thăm Phó Chủ tịch Quốc hội đã gặp Quốc vụ khanh Ngoại giao và Hợp tác Bồ Đào Nha, nhóm đại biểu Quốc hội Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đầu tư và thương mại Bồ Đào Nha, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời