Thái Lan tăng cường kiểm soát biểu tình

Cập nhật 05/11/2013, 13:11:18

Hiện Thái Lan có 10.000 cảnh sát tăng cường kiểm soát an ninh trật tự, giao thông liên quan các cuộc biểu tình.

Ngày 5/11, Đại tướng Adul, Tư lệnh Cơ quan cảnh sát quốc gia Thái Lan đã họp với ban chỉ huy Cảnh sát thủ đô Bangkok đánh giá tình hình các cuộc biểu tình phản đối Dự luật ân xá bắt đầu gia tăng về quy mô và phạm vi hoạt động, chủ yếu tập trung ở Bangkok.

 

Biểu tình vẫn gia tăng tại Bangkok (Ảnh: AP)

 

Các cuộc biểu tình do đảng Dân chủ đối lập tổ chức đã chuyển địa điểm tới khu vực Quảng trường Dân chủ, gần khu vực Phủ Thủ tướng và các công sở quan trọng.

Trước thực trạng này, lãnh đạo cảnh sát Thái Lan và thủ đô Bangkok đã quyết định tăng thêm 4.000 cảnh sát, nâng tổng số cảnh sát kiểm soát biểu tình lên 10.000 người nhằm tăng cường bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm soát an ninh trật tự, giao thông liên quan các cuộc biểu tình.

Đặc biệt, tại khu vực xung quanh Phủ Thủ tướng Thái Lan vừa được tăng cường thêm hàng rào, chướng ngại vật và có gần 3 nghìn cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt.

Trung tướng Paradorn, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan ngày 5/11 cho biết, Chính phủ Thái Lan có thể kiểm soát được biểu tình; song các lực lượng an ninh nước này phải theo dõi sát tình hình; đặc biệt phải ngăn ngừa nguy cơ xảy ra xung đột giữa các lực lượng biểu tình có chính kiến khác nhau./.

Theo VOV


Lượt xem: 16

Trả lời