Mỹ công bố ảnh vệ tinh cáo buộc Nga bắn rocket vào Ukraine

Cập nhật 28/7/2014, 13:07:51

Mỹ ngày 27/7 đã công bố các bức ảnh vệ tinh mà nước này gọi là "bằng chứng" cho thấy Nga bắn rocket qua biên giới vào các địa điểm quân sự của Ukraine. 

 
Ảnh do Mỹ công bố cáo buộc máy phóng rocket đa nòng của Nga tấn công Ukraine trong ngày 25-26/7.
Ảnh do Mỹ công bố cáo buộc máy phóng rocket đa nòng của Nga tấn công Ukraine trong ngày 25-26/7.

Tài liệu dài 4 trang, có tựa đề "Bằng chứng Nga nã pháo vào Ukraine", do văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ chuẩn bị và được Bộ ngoại giao gửi cho các phóng viên.

Tài liệu bao gồm 4 bức ảnh vệ tinh chụp từ ngày 21/7 và 25-26/7, cho thấy các khu vực ở biên giới Nga-Ukraine.

Các bức ảnh cũng được đại sứ Mỹ tại Ukraine, Geoffrey Pyatt, đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Hai bức ảnh chụp điều mà chính phủ Mỹ cáo buộc là các bệ phóng rocket của Nga bên trong lãnh thổ nước này và các hố sâu do rocket gây ra gần các địa điểm quân sự ở phía bên kia biên giới Ukraine.
 
Bộ ngoại giao Mỹ ngày 27/7 đã công bố 4 bức ảnh cáo buộc Nga bắn rocket vào Ukriane.
Bộ ngoại giao Mỹ ngày 27/7 đã công bố 4 bức ảnh cáo buộc Nga bắn rocket vào Ukriane.

Một bức ảnh khác cho thấy điều mà Washington cáo buộc là các vũ khí hạng nặng do Nga cung cấp đang được các phần tử ly khai tại Ukraine sử dụng.

Mátxcơva bác bỏ sự liên quan trực tiếp trong cuộc xung đột tại Ukraine và đã cáo buộc Washington tiến hành một chiến dịch bôi nhọ chống lại Nga.

Mỹ đã gia tăng áp lực lên Nga hôm 24/7, cáo buộc Mátxcơva khai hỏa qua biên giới và có kế hoạch chuyển giao các máy phóng đa rocket "nặng hơn và mạnh hơn" cho lực lượng ly khai.

Bộ ngoại giao Mỹ khi đó chỉ trích dẫn "thông tin tình báo" để chứng minh cáo buộc của họ, trước khi công bố các bức ảnh vào hôm qua để khẳng định cáo buộc.
 
Bộ ngoại giao Mỹ ngày 27/7 đã công bố 4 bức ảnh cáo buộc Nga bắn rocket vào Ukriane.

Paul Craig Roberts, một nhà báo kiêm người đứng đầu Viện kinh tế chính trị tại Mỹ, nói với hãng tin Nước Nga Ngày nay rằng ông nghi ngờ về độ xác thực của các bức ảnh do Bộ ngoại giao Mỹ công bố.

Nga đã nhiều lần chỉ trích các cáo buộc mà Mỹ đưa ra là không có bằng chứng xác đáng. Washington cũng trực tiếp cáo buộc Mátxcơva tăng cường quân đội gần biên giới với Nga.

Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Nga hôm qua cho biết các thanh sát viên quốc tế đã tới kiểm tra các binh sĩ Nga dọc biên giới Ukraine và cho biết không phát hiện sự vi phạm nào về việc tăng cường quân đội.
 
An Bình

theo Dân Trí


Lượt xem: 12

Trả lời