IS hành quyết 150 phụ nữ Iraq vì từ chối kết hôn

Cập nhật 17/12/2014, 13:12:04

Trong số 150 phụ nữ bị IS cưỡng bức kết hôn này có cả những người đang mang thai.

Theo thông báo của Bộ Nhân quyền Iraq đưa ra ngày 16/12, những người này đã bị hành quyết tại Fallujah sau khi họ từ chối chấp nhận các cuộc hôn nhân với các chiến binh thánh chiến Hồi giáo.

 

Phiến quân IS phô trương thanh thế trên đường phố Iraq (Ảnh Reuters)

 

Báo cáo của Bộ cũng cho biết, nhiều gia đình cũng bị buộc phải di cư khỏi khu vực thị trấn al-Wafa, tỉnh Anbar sau khi hàng trăm cư dân nhận được lời đe dọa giết chết. Nhiều trẻ em đã thiệt mạng khi các gia đình đi tị nạn tại các sa mạc nhằm trốn chạy khỏi những kẻ khủng bố.

Bất chấp những nỗ lực của quốc tế, Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát được các khu vực rộng lớn ở phía Bắc và Tây Iraq cũng như khu vực phía Đông Syria.

Nhóm này thường tiến hành các vụ bạo lực đẫm máu, trong đó có cả những vụ chặt đầu con tin, chống lại các cộng đồng tại Iraq trong đó có cả người Shittee, người Sunnis, người Kurds và cả người Thiên chúa giáo./.

theo Dân Trí


Lượt xem: 24

Trả lời