Đại sứ Azerbaijan: Việt Nam sẽ sớm thành nước cường thịnh

Cập nhật 27/9/2016, 13:09:12

Ông Anar Imanov, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam, bày tỏ niềm tin rằng Việt Nam sẽ sớm trở thành một trong những nước phát triển nhất trong khu vực.

Trong buổi gặp gỡ với một số nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam vào hôm 26/9, Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam đã chia sẻ cảm nhận của mình về đất nước và con người Việt Nam.

dai su azerbaijan: viet nam se som thanh nuoc cuong thinh hinh 0
Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov trả lời phỏng vấn VOV.

Ông Imanov cho biết trong quãng thời gian làm Đại sứ tại Việt Nam từ năm 2013 đến nay, ông nhận thấy rõ vẻ đẹp và sự năng động của đất nước Việt Nam cũng như tốc độ phát triển nhanh chóng của quốc gia Đông Nam Á này.

Vị Đại sứ Azerbaijan cho biết, đối với cá nhân ông, một trải nghiệm thú vị là được chứng kiến sự thay đổi đi lên của Việt Nam sau mỗi năm.

Ông Imanov nói, ông thực sự tin tưởng Việt Nam sẽ sớm trở thành một trong các quốc gia phát triển nhất của khu vực.

Theo nhà ngoại giao Azerbaijan, Việt Nam tràn đầy sinh lực, và với số lượng lớn người trẻ tuổi, đất nước sẽ thêm vững mạnh.

Ông Imanov cho biết, con người Việt Nam rất tốt và thân thiện, điều này khiến công việc của những nhà ngoại giao như ông được thuận lợi.

Anar Imanov chia sẻ việc ông được nhận thêm nhiều sự hỗ trợ từ người Việt Nam khi ông nói rằng mình đến từ Azerbaijan, có lẽ vì họ biết đây là một đất nước xa xôi từng hỗ trợ cho Việt Nam trong và sau chiến tranh.

Bằng trải nghiệm cá nhân, Đại sứ Imanov cho biết, tuy cách xa nghìn trùng nhưng hai dân tộc Việt Nam và Azerbaijan vẫn có nhiều điểm tương đồng, như là thái độ gìn giữ các giá trị truyền thống, coi trọng gia đình và trọng tình nghĩa.

Trong buổi gặp gỡ với phóng viên VOV, Đại sứ Imanov cũng đã điểm lại các chặng đường trong quan hệ Việt Nam-Azerbaijan từ trước đến nay, đặc biệt là những cột mốc mới kể từ khi Azerbaijan chính thức mở Đại sứ quán tại Hà Nội cách đây 3 năm.

Ông cũng đề cập đến Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Azerbajan về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, và Khoa học-Kỹ thuật, dự kiến sẽ họp vào tháng 10 tới.

Trước đó chiều 21/9, Đại sứ Azerbaijan Imanov đã đến chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Quan hệ giữa Azerbaijan và Việt Nam bắt nguồn từ thời Liên Xô. Năm 1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Azerbaijan, với mong muốn quốc gia nằm ở vùng Nam Kavkaz này sẽ giúp Việt Nam đào tạo cán bộ trong lĩnh vực dầu khí./.

Theo VOV.VN

Lượt xem: 28

Trả lời