Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 17/1/2024, 06:01:19

Chiều 16/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã tới thăm Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, chiều nay (16/1), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã tới thăm Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta – Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Năm nay, kỷ niệm 55 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là 55 năm thực hiện Di chúc của người. Qua hơn nửa thế kỷ, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục nỗ lực để góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cũng tại huyện Nam Đàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn – nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Đồng chí là một tấm gương sáng, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng – một nhà hoạt động cách mạng quốc tế nhiệt thành, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời