Xuân về trên xã nông thôn mới

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:07

Mùa Xuân mới đang về trong niềm hân hoan của mọi nhà, mọi người. Niềm vui từ những đổi thay, khởi sắc cuộc sống của người dân ngày một nâng cao, đặc biệt là các xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới như xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh đang tô điểm cho mùa xuân thêm rạng ngời hơn.

Tết này, người dân xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh đón xuân trong niềm vui khi thôn làng, quê hương ngày một đổi mới. Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới các công trình hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường học, trạm y tế… được đầu tư kiên cố, giao thông đi lại thuận tiện đã mang đến luồng sinh khí cho xã Ia Hrú, đem đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Anh Dương Văn Hải – Người dân xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai phấn khởi nói: “Xã tôi là xã nông thôn mới, mọi công trình phúc lợi phục vụ dân sinh đầy đủ, bà con ở đây đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Thực hiện chuyển đổi cây trồng với nhiều loại cây trồng mới nên gia đình tôi trong dịp gần tết này thu hoạch được cũng khá. Năm nay đón tết được đầy đủ”.

Có được sự đổi thay ấy là nhờ vào sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, làng cùng với sự nỗ lực  đồng sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân xã Ia Hrú khi họ đã hiểu và thấy được lợi ích từ chương trình xây dựng Nông thôn mới mang lại. Đến nay, xã đã không còn nhà tạm bợ; 100% đường làng ngõ xóm được cứng hóa; 100% đường trục xã, liên xã được bê tông hóa; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Đích đến lớn nhất của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đã trở thành hiện thực ở Ia Hrú.

Ông Huỳnh Thái Nghiêm – Chủ tịch UBND xã, Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Ia Hrú đồng tâm chung sức phát triển kinh tế xã hội. Xã đã thực hiện cơ cấu cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả, người dân trồng các loại cây theo hướng hàng hóa đem lại thu nhập kinh tế gia đình đạt cao. Nhìn chung trong dịp gần tết này nhiều gia đình có các nguồn thu ổn định nên tết năm nay cũng khá đầy đủ và ấm no”.

Là xã thuần nông, điều đáng ghi nhận là địa phương đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa, là xã tiên phong trên địa bàn huyện trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật triển khai các mô hình cây trồng mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gần đây nhất  là mô hình trồng sâm bố chính với diện tích trên 3ha. Cây sâm bố chính là cây dược liệu quý, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao, là mô hình phát triển kinh tế mới cho các hộ dân trên địa bàn xã nói riêng và huyện Chư Pưh nói chung trong thời gian tới.

Ông Vũ Đức Sắp – Thôn Plei Dư, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Tôi là người đầu tiên của xã cũng như của huyện Chư Pưh trồng cây sâm bố chính này. Tôi học hỏi kinh nghiệm và mua giống ở trên Lâm Đồng về trồng. Cây này là cây dược liệu nên giá trị cao. Trồng cây này khoảng 1 năm là cho thu hoạch và càng thêm thời gian thì giá trị bán càng cao. Vừa qua, UBND huyện đã đến tham quan và đánh giá sẽ triển khai nhân rộng”.

Từ khí thế thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, những thành quả đạt được hôm nay sẽ là nguồn động lực, sức mạnh giúp người dân xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh vững tin hơn vào sự đổi mới của quê hương mình để mùa xuân sau sẽ còn kể tiếp nhiều câu chuyện vui từ  thành quả nông thôn mới. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Ia Hrú đón mùa Xuân Canh Tý trong niềm vui, hạnh phúc và sự phát triển vững bền./.

Ngọc Ánh, Minh Trung


Lượt xem: 22

Trả lời