Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Cập nhật 18/3/2024, 18:03:16

Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 31, hôm nay (18/3), dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phiên chất vấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội ở các địa phương. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu của tỉnh Gia Lai. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong buổi sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải các vị đại biểu Quốc hội đã tiến hành chất vấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề được đánh giá là mới và được cử tri, Nhân dân rất quan tâm, như: bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, định giá… Tham dự tại Hội trường Diên Hồng, chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu vấn đề: Chi phí định mức, chi phí kinh doanh định mức của lợi nhuận định mức là một trong những yếu tố để cấu thành lên giá xăng dầu. Tuy nhiên nhiều cử tri phản ánh trong thời gian qua việc điều chỉnh thông báo của Bộ Tài chính chưa kịp thời dẫn đến giá xăng dầu được xác định là chưa phù hợp. Do đó, trong thời gian tới, Bộ Tài chính có giải pháp như thế nào trong việc tính chi phí định mức, chi phí kinh doanh định mức của lợi nhuận định mức trong tính giá xăng dầu? Trả lời về vấn đề này: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ: Chi phí định mức về xăng dầu chiếm từ 7% cho đến 12%. Quy trình để thực hiện chi phí này là các doanh nghiệp đầu mối sau một kì điều hành thì tập hợp các hồ sơ và các chi phí của mình để lên gửi cho Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Với quy trình hiện nay, các Bộ chấp nhận các chi phí thực tế hợp lý của các doanh nghiệp đầu mối, chứ không phải các bộ, ngành ép lên hay ép xuống.

Trong buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các vị đại biểu Quốc hội đã chất vấn và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời chất vấn xoay quanh nhóm vấn đề: Công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Thực trạng việc triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; công tác hỗ trợ mở rộng thị trường hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tránh bị lừa đảo. Hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới và việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước vào Việt Nam để phát triển du lịch. Công tác quản lý, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao (kể cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài); giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động ngoại giao.

Phát biểu bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thay mặt các đồng chí chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ: Kết quả phiên chất vấn lần này cho thấy, nhiều vấn đề tồn tại và đang bức xúc trong xã hội trên 2 lĩnh vực tài chính và ngoại giao đã được đưa ra diễn đàn Quốc hội bàn thảo, giúp phát hiện những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật cũng như nâng cao trách nhiệm của các Bộ trưởng trong việc tìm ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ tin tưởng với các giải pháp mà Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao đã cam kết, với quyết tâm cao của tập thể Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, 2 lĩnh vực tài chính và ngoại giao của nước ta sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến mới, tốt đẹp hơn trong thời gian tới./.

Đức Hải – R’Piên


Lượt xem: 1

Trả lời