Xã Biển Hồ, thành phố Pleiku tạm thời phong tỏa 2 làng đồng bào DTTS

Cập nhật 24/11/2021, 07:11:51

Ngay sau khi ghi nhận những ca dương tính với SARS – CoV – 2 trong cộng đồng tại địa bàn 2 làng Phung và làng Ia Nueng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 xã Biển Hồ, thành phố Pleiku đã tiến hành phong tỏa tạm thời 2 làng này để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, trong thời gian thực hiện phong tỏa, cùng với công tác khoanh vùng và truy vết, lực lượng chức năng xã Biển Hồ đã phối hợp với TTYT thành phố Pleiku tiến hành lấy mẫu tầm soát cho toàn bộ người dân của 2 làng Phung và Ia Nueng, với trên 2.100 nhân khẩu  để kịp thời bóc tách các F0 và F1 ra khỏi cộng đồng. Qua tầm soát, cho đến 15 giờ chiều ngày 23/11, đã ghi nhận thêm 18 ca nhiễm Covid – 19 khác tại 2 làng này.

Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, xã Biển Hồ đã thiết lập 11 chốt kiểm soát, với 06 chốt chính và 05 chốt phụ phụ tại các tuyến đường dẫn vào 2 làng làng Phung và làng Ia Nueng. Tuy nhiên, hiện tại, đây đang là thời điểm thu hoạch vụ mùa của người dân trong các làng, cho nên trong quá trình phong tỏa, cùng với công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự cho người dân, chính quyền địa phương cũng cần phải tính đến phương án thu hoạch nông sản cho bà con. Tránh để xảy ra tình trạng người dân trốn khu phong tỏa ra ngoài để đi thu hoạch nông sản, sẽ khiến cho tình hình dịch bệnh sẽ trở nên khó kiểm soát hơn./.

BT Quốc Linh


Lượt xem: 82

Trả lời