Tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng

Cập nhật 10/1/2022, 08:01:42

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”- lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam trong từng hoạt động, phong trào của tuổi trẻ TP. Pleiku. Khắc ghi lời Bác dạy, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp về hành trình xung kích, tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2021 và xuân tình nguyện năm 2022” do Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động, chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, với nhiều công sức và tâm huyết, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Pleiku đã trao tặng hàng trăm túi quà an sinh, hàng nghìn bộ quần áo ấm cho người dân và trẻ em ở vùng khó, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những món quà nhỏ của các bạn trẻ được gói trọn cả tấm lòng lớn đã lan tỏa sự ấm áp đến những người có hoàn khó khăn.

Chị Đặng Thị Thủy- Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku chia sẻ: “Là một đoàn viên thanh niên tôi thấy việc kêu gọi các hoạt động để  an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực. Bản thân là một giáo viên thì thấy rằng tuổi trẻ, màu ánh xanh tình nguyện được thể hiện, phát huy một cách rõ ràng, màu áo xanh luôn mang lại hy vọng và nhiều điều tốt đẹp cho tất cả mọi người”.

Trong năm 2021, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên với tinh thần tình nguyện, cống hiến các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn thành phố Pleiku đã triển khai hoạt động “Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, đồng thời phối hợp tổ chức đợt ra quân hỗ trợ lực lượng y tế tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, tuyên truyền, phát nước rửa tay miễn phí, làm kính chắn giọt bắn… tặng cho người dân và tại các khu cách ly với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Chị Đinh Thu Trinh- Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku cũng nói: “Với tinh thần của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tụi em tham gia hoạt động này hoàn toàn là tình nguyện. Dù ở đâu các bạn cũng hăng hái, năng nổ tham gia”.

Bên cạnh đó, bắt nhịp nhanh với tình hình mới, tinh thần tiên phong, cống hiến của thanh niên đang được phát huy tối đa trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Những hoạt động của “Ngày chủ nhật xanh”; phong trào “Tuổi trẻ Pleiku chung tay xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”… với các phần việc cụ thể như thanh niên tình nguyện phòng, chống rác thải nhựa, hạn chế xử dụng túi nilon, thành lập các đoạn đường thanh niên tự quản, nạo vét kênh mương nội đồng… được lực lượng thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, góp phần giáo dục, khích lệ thanh niên không ngừng cống hiến cho cộng đồng và xã hội.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó Bí thư Đoàn phường Thắng lợi, TP. Pleiku cho biết: “Đây là cơ hội cho chúng tôi được trải nghiệm, giúp đỡ  công sức nhỏ bé đến người dân, tạo sự gắn kết với người dân, đoàn viên thanh niên và mọi người với nhau. Tôi cũng mong muốn có nhiều hoạt động hơn để thanh niên có thể phát huy tinh thần xung kích, giúp đỡ cho xã hội”.

Anh Thái Giang Nam – Phó Bí thư Thành đoàn Pleiku cho biết: “Chúng tôi đã phát động rất nhiều chương trình tình nguyện chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Qua những hoạt động này đã khẳng định được vai trò và vị thế của tổ chức đoàn ngày càng phát triển và lớn mạnh. Đặc biệt xác định phong trào thanh niên tình nguyện và phong trào sáng tạo trẻ là một trong những phong trào trọng tâm của đoàn thanh niên thành phố”.

Những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ vẫn đang tiếp tục được viết lên là thêm động lực cho những phong trào, nhiệt huyết của tuổi trẻ được phát huy hơn nữa. Cũng từ đây sẽ là cơ sở để tuổi trẻ góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh đô thị của thành phố Pleiku ngày càng phát triển./.

Nhâm Dung, Duy Linh


Lượt xem: 42

Trả lời