Tuổi trẻ Gia Lai tình nguyện góp sức chống dịch

Cập nhật 31/10/2021, 17:10:08

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên”, hàng ngàn đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã không ngại vất vả, nguy hiểm để tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch. Những hành động dấn thân vì cộng đồng đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin trong nhiệm vụ phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh để từ đó thắp lửa nhiệt huyết tình nguyện, cống hiến trong mỗi đoàn viên thanh niên…

Anh Trần Văn Anh Kiệt, Tổ 6, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku chia sẻ bức thư mà mình viết để tình nguyện tham gia chống dịch: “Mỗi người chúng ta chỉ có 1 đời để sống, và 1 thời thanh xuân nhiệt huyết để cống hiến. Khi tổ quốc cần, tôi không thể ngồi yên. Tôi phải hành động. Cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục. Dù sẽ có lúc mệt mỏi nhưng tôi sẽ quyết tâm góp sức mình cùng với các đoàn viên thanh niên khác tạo thành lá chắn xanh bảo vệ địa phương và đất nước vượt qua đại dịch”.

22 tuổi, chàng trai Trần Văn Anh Kiệt phải tạm rời giảng đường đại học để điều trị chứng vôi hóa cuống phổi. Khi tình hình sức khỏe ổn định, Anh Kiệt quyết định tham gia vào những hoạt động tình nguyện trong mùa dịch Covid -19. Những chuyến đi vào vùng tâm dịch có khi kéo dài gần 1 tháng. Sau khi trở về thực hiện xong yêu cầu cách ly, Anh Kiệt lại tiếp tục tham gia hỗ trợ công tác tiêm vắc xin, nhập dữ liệu tại địa phương mình.

Ông Trần Thanh Phượng – Tổ 6, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku (Bố của Anh Kiệt) chia sẻ: “Con mình tham gia vào vùng dịch, mà dịch Covid này rất nguy hiểm, nếu nói là không lo lắng thì không đúng. Nhưng vì trách nhiệm chung và tinh thần của thanh niên nên gia đình cũng động viên cháu đi thôi, mặc dù là gia đình cũng lo lắng. Lo nhưng mà vì cháu nó thích, nhiệt huyết nên mới cho cháu đi.

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Gia Lai đã ghi dấu ấn với các phong trào tình nguyện. Đặc biệt trước tình hình Covid -19 diễn biến phức tạp, các phong trào càng trở nên thiết thực, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Gần 250 đội hình phản ứng nhanh được thành lập.

Trên 2000 thanh niên tình nguyện tham gia vào các hoạt động hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Những con số biết nói đã thể hiện rõ sức lan tỏa của các hoạt động tình nguyện. Bất cứ công việc gì có thể góp sức dù là nhỏ nhất các bạn trẻ đều không nề hà.

Em Phùng Thế Toàn – Xã Ia tô, huyện Ia Grai chia sẻ: “Lúc em thực hiện việc vận động người dân thì gặp khó khăn như quãng đường xa di chuyển rất khó. Nhưng trên hết chúng em đã cố gắng để hoàn thành công việc”.

Khoác lên mình những bộ đồ bảo hộ đồng nghĩa với việc mỗi người sẽ phải gác lại những tình cảm, công việc cá nhân để cùng các ngành chức năng chống dịch. Tinh thần xung phong lên tuyến đầu chống dịch, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đã cho thấy sự tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Em Lã Thị Ái Vi – Đoàn viên Thành đoàn Pleiku bộc bạch: “Công việc rất nhiều, bọn em chỉ góp sức nhỏ bé của mình nhưng góp phần giúp các y bác sỹ đỡ nặng nhọc hơn và hoàn thành công việc nhanh chóng hơn”.

Những tấm lòng đáng trân trọng của các bạn trẻ đồng hành sát cánh cùng chính quyền, người dân đã củng cố thêm niềm tin về một chiến thắng sẽ không còn xa trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Việc làm của họ còn truyền đi thông điệp tích cực “Cho đi là nhận lại”. Cho đi nhiệt huyết tuổi trẻ và khát khao cống hiến vì cộng đồng, điều mà họ nhận lại những trải nghiệm quý giá cho bản thân, và trên hết là sự bình yên của toàn xã hội. Với các bạn trẻ đây chính là minh chứng sinh động của tình yêu thương và một thanh xuân tràn đầy ý nghĩa.

Nhâm Dung -Thanh Vui – Ksor Tuối


Lượt xem: 34

Trả lời