Tuân thủ các quy định trong khu cách ly tập trung

Cập nhật 20/9/2021, 16:09:30

Để đảm bảo an toàn trong khu cách ly, tránh lây nhiễm chéo, ngoài việc chuẩn bị tốt các điều kiện trong công tác phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo thì ý thức chấp hành nội quy của các công dân trong khu cách ly là rất quan trọng.

Khi vào khu cách ly tập trung là mỗi người được cấp một bọc vật dụng cần thiết như: dầu gội đầu, xà phòng tắm, bột giặt, móc phơi đồ, ly, khăn, bàn chải và kem đánh răng. Khi vào phòng, mỗi giường có sẵn chăn, gối, mùng, nước rữa tay sát khuẩn, khăn giấy, khẩu trang, nước muối súc miệng, thau giặt, bình siêu tốc, nước uống. Mỗi ngày 3 bữa ăn, sáng, trưa, chiều; các món ăn thay đổi khẩu vị hàng ngày và có thêm 1 bịch sữa hoặc hộp sữa chua cho mỗi bữa ăn. Chi phí ăn, ở, vệ sinh dịch tễ mỗi công dân trong ngày là 220 nghìn đồng, được Nhà nước lo miễn phí.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: “Sự quan tâm đặc biệt của các y bác sĩ trong khu vực cách ly, thường xuyên quan tâm đến các F1 rất chu đáo, thăm hỏi tận tình. Về chế độ ăn uống rất tốt, đảm bảo rất sạch sẽ và đầy đủ các tiêu chuẩn, có cơm, có canh, có rau, có cá, có thịt, có sữa. Tinh thần phục vụ của các đồng chí đây rất tốt. Bà còn ở ngoài rất yên tâm, đừng có nghĩ là không tốt, không lo nghĩ gì”.

Khu cách ly gồm nhiều khu nhà tầng, song mọi người chỉ sinh hoạt trong tầng của mình và hạn chế việc đi ra khỏi phòng cũng như tiếp xúc với những người khác. Trung bình mỗi phòng có 8 giường nhưng chỉ gồm 3-4 người nhằm duy trì khoảng cách an toàn. Những người ở đây đều tự nhắc nhở nhỡ nhau việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn và hạn chế di chuyển;  tự chăm sóc sức khỏe cho mình để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất.

Ông Lê Văn Thoát – Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Anh em chúng tôi thường bảo ban nhau thực hiện nghiêm nội quy và quy chế của khu cách ly đã đề ra. Bên cạnh đó thường xuyên bảo ban nhau tự mình phải bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách thường xuyên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách đúng quy định. Hàng ngày anh em chúng tôi còn xông sả, tỏi, gừng ngày hai đến ba lần; thường xuyên dọn phòng ốc, đúng 5 giờ sáng thì dậy tập thể dục. Ăn uống theo chế độ được cấp, chính vì thế đến nay  tất cả trong nhóm chúng tôi vào đây cách ly có tám người xét nghiệm 4 lần âm tính, sức khỏe ai cũng rất tối”.

 Huyện Krông Pa là một trong những địa phương có số ca nhiễm  Sars-CoV2 khá nhiều, đặc biệt là có 02 đợt lây nhiễm trong cộng đồng. Chỉ tính từ đầu tháng 7/2021 đến nay, thị trấn Phú Túc đã 02 lần phải áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, huyện Krông Pa cũng là cửa ngõ vào của công dân đi về từ các vùng dịch; do đó số lượng công dân được đưa vào cách ly tập trung khá nhiều. Từ ngày 20/5/2021 đến nay, toàn huyện có 747 trường hợp F1 cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện Krông Pa.

Với sự tận tình, nỗ lực của các cán bộ, nhân viên tuyến đầu, các công dân trong khu cách ly tập trung cảm thấy thỏa mái, yên tâm phòng chống dịch.

Ông Siu Quy – Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cho biết: “Chào mọi người, hôm nay sức khỏe tốt chứ, Nếu có mệt mỏi, ho sốt gì thì báo ngay cho nhân viên y tế để kịp thời xử lý nhé, ở trong phòng, giữ khoảng cách và thường xuyên phải đeo khẩu trang bác nhé”.

Qua cảm nhận của những người đã và đang cách ly tập trung tại đây, cuộc sống đằng sau tấm biển “khu cách ly”vẫn bình thường với nhiều ý nghĩa. Tại đây, từ người cách ly đến các nhân viên y tế, bảo vệ- tất cả đều đang nỗ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhằm chung tay góp sức cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

CTV Đức Mạo  (Huyện Krông Pa)


Lượt xem: 15

Trả lời