Triển vọng từ các mô hình khởi nghiệp áp dụng công nghệ cao

Cập nhật 01/2/2018, 10:02:06

Trong xu thế hội nhập toàn cầu cũng như sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với cả nước, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai là một trong những lực lượng đi đầu ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật để phát triển kinh tế. Trong đó, nông nghiệp công nghệ cao là một trong những lĩnh vực khởi nghiệp được nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh lựa chọn. Bằng trí tuệ, sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, không ít bạn đã khởi nghiệp thành công và mở ra nhiều triển vọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Mạnh dạn từ bỏ công việc khá ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Thành Trung đã trở về quê nhà là xã Yang Trung, huyện Kông Chro để thực hiện mong ước xây dựng thương hiệu trái cây sạch theo hướng sinh học. Nhờ những kiến thức được trang bị từ chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trung chuyển đổi, cải tạo thành công vườn trái cây rộng 6 hecta của gia đình gồm 700 gốc nhãn, 1.000 gốc na… Năm đầu tiên sau khi áp dụng phương pháp chăm sóc hữu cơ đã giúp gia đình Trung có thu nhập trên 430 triệu đồng sau khi trừ chi phí, cao hơn đáng kể so với trước đây, đặc biệt, qua đó cũng từng bước xây dựng thương hiệu trái cây sạch ở địa phương.

Anh Trung cho biết: “Trước hết là để giảm độc hại cho bản thân, thứ 2 là cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Cái quan trọng nhất là cây trồng sẽ mạnh hơn và được lâu hơn.  Ngoài nhãn em phát triển thêm mãng cầu dai, bây giờ phát triển thêm mãng cầu thái, chanh đào, dược liệu, dừa xiêm. Hướng sắp đến em xây dựng một mô hình chuẩn theo hướng hữu cơ, truyền đạt cho bà con kinh nghiệm để phát triển, muốn thành lập một HTX trái cây hữu cơ…

Trong 1 năm trở lại đây, trên thị trường tỉnh Gia Lai và một số tỉnh lân cận đã biết đến thương hiệu “Trùn quế Gia Lai”. Đây là kết quả đáng ghi nhận cho quyết tâm “dám nghĩ, dám làm” để tìm cho mình một hướng đi mới trong phát triển kinh tế của anh Nguyễn Văn Hòa ở xã Đăk Hlơ, huyện Kbang. Ấp ủ từ thời sinh viên và chính thức phát triển từ sau khi tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 2017” do Tỉnh Đoàn tổ chức, đến nay, mô hình nuôi trùn quế của Hòa đã được mở rộng lên đến 2.000 mét vuông. Bình quân mỗi tháng anh thu về được từ 15- 20 triệu đồng nhờ bán trùn, chưa kể khoản thu nhập đáng kể từ việc bán phân trùn. Kết quả bước đầu từ mô hình đã mở ra một hướng đi mới  đầy triển vọng trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Anh Nguyễn Văn Hòa – xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Dự án của mình từ những mô hình mẫu nhỏ đang dần phổ biến rộng ra nhiều hội viên của ĐVTN, hội phụ nữ, hội nông dân để mọi người đều hưởng lợi từ mô hình này. Và hiện tại, dự án này đang thu mua cho bà con với mức giá rất hợp lý để bà con vừa phát triển kinh tế được vừa có nhu cầu mở rộng để phát triển những sản phẩm mới. Mình đang hỗ trợ cũng như hợp tác để bà con làm được những điều đó và thị trường cũng mình rất rộng không chỉ trong tỉnh Gia Lai mà ở các tỉnh lân cận”.

Có tri thức, đam mê, kiên trì… là bí quyết của những bạn trẻ khởi nghiệp như Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Hòa. Bên cạnh đó, để thành công, các bạn cũng đặc biệt nhanh nhạy, biết tranh thủ, tận dụng những điều kiện thuận lợi của tỉnh, Chính phủ đang dành cho hoạt động khởi nghiệp trong giới trẻ hiện nay.

Anh Nguyễn Văn Hòa – xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Bản thân trưởng thành từ các cuộc thi, tham gia nhiều chương trình, hội thảo do các cơ quan nhà nước tổ chức, thì cảm thấy thông qua đó, mình được nhiều cơ hội để tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng, đến nhà đầu tư hoặc đến thị trường tiềm năng trong tương lai. Cho nên một lời khuyên cho các bạn trẻ hoặc những người đang ấp ủ khởi nghiệp đừng có ngại ngùng nữa mà hãy hành động, chúng ta hãy mạnh dạn lên, tham gia những khóa học, tham gia những gì tiến bộ, những cái mới để áp dụng vào thực tế tại vì hiện tại chúng ta đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước về khởi nghiệp”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, xuất hiện ngày càng nhiều những bạn trẻ có đam mê khởi nghiệp trên lĩnh vực công nghệ cao. Bằng trí tuệ, sự năng động của tuổi trẻ, nhất là biết cách áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, không ít người đã gặt hái được kết quả đáng phấn khởi với nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Kết quả này không chỉ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ Gia Lai trong thời kỳ mới mà còn thể hiện niềm tự hào, khát vọng vươn lên của một thế hệ trẻ được học tập và đào tạo bài bản./.

Ngô Thanh – Duy Linh – Xuân Huy


Lượt xem: 29

Trả lời