TP. Pleiku quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp mạnh trong phòng chống dịch

Cập nhật 06/9/2021, 09:09:31

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, thành phố Pleiku đã triển khai nhiều giải pháp căng cơ nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Một trong những biện pháp quyết liệt được triển khai trong những ngày gần đây là đã siết chặt kiểm soát đối với người và phương tiện khi ra, vào địa bàn; đồng thời, tăng cường xử lý đối với các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Kể từ khi TP. Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã huy động tối đa các lực lượng để ứng trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn thành phố. Cùng với đó, đã có 11 xã, phường trực thuộc thành phố thành lập 35 chốt kiểm soát phòng, chống dịch, với gần 300 người tham gia. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát 100% người ra, vào địa bàn, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình đi lại của người dân trong thời gian đã có chỉ đạo giãn cách xã hội; kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên các phương tiện vận tải, hướng dẫn “Luồng xanh” cho các tài xế….

Anh Lê Văn Nam – Huyện Mang Yang nói: “Hiện tại tôi là tài xế ở khu vực Mang Yang di chuyển vào TP.Pleiku, đi qua trạm kiểm dịch An Phú thì tôi cũng chấp hành khai báo y tế và đăng ký dán giấy khu vực hiện tại mình có thể di chuyển tới. Tôi cũng cam kết trong khi di chuyển vào nội địa thành phố thì đi đúng địa điểm vào nơi đã khai báo y tế và điểm tới”.

Cùng với kiểm soát chặt người và phương tiện vào địa bàn từ những địa phương khác, kể từ chiều ngày 4/9, thành phố Pleiku cũng đã bắt thực hiện xử lý các trường hợp người dân ra đường nhưng không có lý do chính đáng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Đã có 10 tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng Công an thành phố được triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường chính. Cùng với đó là gần 50 chốt kiểm soát dịch, cả cố định và chốt lưu động do 22 xã, phường trực thuộc thành phố thành lập để thực hiện việc nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm.

 Ông Trần Đình Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, TP. Pleiku nói: “Ngày đầu, người dân cơ bản chưa nắm hết nên UBND xã cũng đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, và yêu cầu người dân quay về khi không có lí do chính đáng . Gần đây thì hầu hết người dân chỉ ra đường khi có lí do chính đáng, mà chủ yếu là đi mua nhu yếu phẩm, thuốc men.

Anh Dương Ngọc Kiên – Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cũng nói: “Mình ra đường trong thời điểm này là vì lí do chính đáng mình mới ra đường. Vì công việc của mình. Khi được kiểm tra thì giấy tờ mình đã trình đầy đủ cho cơ quan chức năng”.

Sau hơn một tuần triển khai thực hiện Chỉ thị 16, TP. Pleiku đã xử phạt 78 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Trong đó có 10 trường hợp ra đường không có lí do chính đáng; 33 trường hợp không đeo khẩu trang; 18 trường hợp không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền, và nhiều vi phạm khác. Theo lãnh đạo UBND thành phố Pleiku, việc xử phạt những trường hợp vi phạm là nhằm giúp người dân nâng cao hơn trách nhiệm của bản thân, hạn chế những vi phạm không đáng có trong phòng chống dịch. Đồng thời, khi áp dụng Chỉ thị 16, thành phố đã có những tính toán đến phương án cung ứng hàng hóa, thực phẩm cho người dân trên địa bàn và đã được các cấp có thẩm quyền đồng ý với chủ trương giãn cách xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Quế – Chủ tịch UBND TP. Pleiku trao đổi: “Trước khi triển khai Chỉ thị số 16, chúng tôi cũng đã có cuộc khảo sát để nắm bắt tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn.  Những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân trong nội bộ thành phố chúng tôi thấy rằng có thể cung ứng được. Lực lượng của thành phố, các xã, phường đã ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý, đối với lực lượng công an, quân sự thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo triển khai thiết lập các chốt kiểm soát ra vào thành phố để hạn chế việc đi từ vùng có dịch ra, vào vùng không có dịch và ngược lại”.

Để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Pleiku đạt được hiệu quả cao nhất, bên cạnh những giải pháp căng cơ của các ngành chức năng triển khai thì cũng rất cần sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, mà sự đồng thuận cao nhất lúc này là hạn chế ra đường khi không có việc gì cần thiết, và thực hiện nghiêm tinh thần “ai ở đâu thì ở đó” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội./.

Quốc Linh, CTV Bá Bính (Tp.Pleiku)


Lượt xem: 68

Trả lời