TP Pleiku ngày đầu mở cửa trở lại một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại vùng xanh-vùng bình thường mới

Cập nhật 19/9/2021, 16:09:02

Sau khi đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn 394 về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; trong đó thống nhất triển khai Quyết định số 2686 ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19” và UBND thành phố Pleiku ban hành Công văn 3564 về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, TP. Pleiku đã bắt đầu nới lỏng một số hoạt động tại các vùng xanh, vùng bình thường mới. Kể từ ngày 19/9, thành phố đã cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các vùng xanh, vùng bình thường mới với yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Cơ sở tập luyện Yoga này đã phải đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố Pleiku trong gần 1 tháng qua. Việc đóng cửa lâu ngày đã khiến phòng tập gặp nhiều khó khăn. Khi nhận được thông báo thành phố sẽ cho mở cửa trở lại các điểm, câu lạc bộ tập luyện thể dục thể thao trong vùng xanh-vùng bình thường mới, trong đó có phòng tập Yoga, chủ cơ sở này đã bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, trang trí, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, nhất là công tác phòng dịch để đón học viên quay trở lại luyện tập.

Chị Lê Thị Thu Hiền, Chủ phòng tập Yoga Shiva Ganga, TP. Pleiku cho biết: “Chúng tôi sẽ thực hiện đúng các quy định của thành phố là thực hiện đúng 5K, vệ sinh sát khuẩn, thực hiện đúng quy định không tập trung quá 50% học viên trong 1 buổi tập, học viên đến thì phải đảm bảo dúng quy định về giãn cách và đeo khẩu trang đầy đủ để đảm bảo phòng chống Covid”.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh tại Công văn số 394 ngày 18/9, UBND thành phố Pleiku đã ban hành Công văn số 3564 về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 19/9, tại các vùng xanh – vùng bình thường mới, thành phố sẽ cho phép hoạt động trở lại các CLB thể dục thể thao, sân bóng, hồ bơi; các phòng tập gym, yoga, CLB võ thuật…với quy mô không được quá 20 người trong cùng một thời điểm. Các quán, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, cà phê được hoạt động nhưng giảm 50% công suất, số lượng phục vụ theo đăng ký, và phải đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng dịch. Cùng với đó, các cơ sở cắt tóc, uốn tóc, làm móng, gội đầu; các chợ dân sinh, chợ tự phát được hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch.

Anh Nguyễn Anh Dũng, Chủ quán cơm bình dân, TP. Pleiku cũng nói: “Rất là phấn khởi. Chúng tôi sẽ bán không quá 50% số người ngồi. Phường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nên chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm quy định của thành phố”.

Trong thời gian cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa thiết yếu tại các vùng xanh, vùng bình thường mới, các xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku cũng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở những cơ sở này thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, cũng như các quy định theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Đức Tin, Tổ trưởng TDP 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku  “Chúng tôi cũng chia ra các tổ để đi các quán kiểm tra, nếu quán nào không thực hiện tốt thì anh em nhắc nhở, nếu nhắc nhở mà không nghe thì chúng tôi sẽ báo lên cấp trên để xử lý. Qua kiểm tra thì các cơ sở đều chấp hành tốt hướng dẫn của thành phố và của tổ giám sát”

Bà Nguyễn Thị Thân, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa, TP. Pleiku cho biết: “Cơ bản là các cơ sở cũng chấp hành rất nghiêm. Trong quá trình kiểm tra mà các cơ sở chấp hành không nghiêm các quy định phòng, chống dịch thì đoàn sẽ báo lại cho Ban chỉ đạo và có hướng xử phạt hành chính theo đúng quy định”.

Cũng theo chỉ đạo của UBND thành phố Pleiku, một số hoạt động, dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng chưa thiết yếu như: các quán bar/pub, vũ trường, karaoke, các dịch vụ massage, xông hơi; các điểm kinh doanh, cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý internet; rạp chiếu phim, các cơ sở thẩm mỹ, spa; tiệc cưới tại nhà hàng, các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo sẽ tiếp tục tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Cùng với đó, các hoạt động tang lễ chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, không quá 10 người tại 1 thời điểm, không đón khách ngoài địa phương, thực hiện nghiêm 5K và các quy định đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch. Đây thực sự là những quy định hết sức cần thiết trong bối cảnh dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố mới chỉ ở bước đầu được kiểm soát./.

Quốc Linh, Xuân Huy


Lượt xem: 23

Trả lời