Tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 liệu có chậm?

Cập nhật 03/11/2021, 17:11:24

Không vì một vài địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid – 19 chậm mà làm ảnh hưởng đến tiến độ tiêm vắc xin chung của toàn tỉnh, địa phương nào triển khai tiêm vắc xin không đạt so với kế hoạch đề ra hoặc để tồn vắc xin sẽ điều phối số vắc xin đó sang địa phương khác. Đó là chỉ đạo chung của UBND tỉnh – Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh Gia Lai.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 2/11, tỉnh Gia Lai có 4 địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid – 19 chậm so với tiến độ đề ra gồm: huyện Chư Pưh, huyện Mang Yang, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa. Một trong những nguyên nhân là do thiếu nhân lực và gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền.

Bà Vũ Thị Hà Giang – Chủ tịch UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cho biết: “Đối với công tác tiêm vắc xin trên địa bàn xã cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là công tác tuyên truyền hiện nay người dân đang vào vụ mùa, đa số người dân là người đồng bào DTTS thường lên nương rẫy nên việc tiếp cận và chuyển tải thông tin cũng như về thời gian, địa điểm tiêm vắc xin cũng gặp nhiều khó khăn. Khó khăn thứ hai của xã do một số cán bộ của xã cũng như của thôn phải cách ly tại nhà nên lực lượng hỗ trợ, tuyên truyền cho người dân  và công tác chuẩn bị cho việc tiêm vắc xin tại xã gặp khó khăn”.

Để triển khai tiêm hết 4800 liều vắc xin AstraZeneca và 2.500 liều vắc xin Vero Cell ngay trong ngày hôm nay (3/11), một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Pưh đã huy động toàn bộ lực lượng nhân viên y tế tham gia tiêm chủng, đồng thời tiếp tục lên kế hoạch tiêm trên 6000 liều vắc xin Pfizer mới được phân bổ theo kế hoạch.

BS Nguyễn Thị Đông – Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh nói: “Tính đến thời điểm này, Trạm Y tế đã tiêm được 2705 liều và tiếp tục triển khai đợt tiếp theo, đảm bảo 5K, giữ khoảng cách cho tất cả đối tượng đến tiêm tại trạm”.

Ông Nguyễn Văn Hữu – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh cho biết: “Hiện tại chúng tôi triển khai 9 điểm tiêm ở 9 xã, kế hoạch tiêm Vero Cell sáng nay chúng tôi còn hơn 3 ngàn liều, phấn đấu trong ngày hôm nay sẽ xong. Thực hiện kế hoạch 606 của BCĐ của tỉnh về kế hoạch tiêm 6600 liều vắc xin Pfizer ngày 2/11, TTYT đã tham mưu cho BCĐ huyện tiêm đợt 20, theo đó sáng nay một số xã đã bắt đầu triển khai, phấn đấu trong 2 ngày sẽ tiêm số  vắc xin Pfizer nhận về”.

Theo một số địa phương, hiện nay việc nhập dữ liệu vắc xin đã tiêm lên hệ thống phần mềm ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, đây là quy định bắt buộc đòi hỏi các địa phương phải thực hiện một cách thuần thục trước khi triển khai tiêm chủng mở rộng ở các xã, phường, thị trấn.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Gia Lai trao đổi: “Bộ Y tế quy định từ 20/10 phải nhập dữ liệu trước khi tiêm, có nghĩa là khi tiêm xong thì hệ thống sẽ xác nhận người đó đã tiêm. Trong trường hợp hoãn tiêm vì lý do khám sàng lọc không đủ điều kiện tiêm hoặc người đó từ chối tiêm thì trên hệ thống cũng có chức năng hủy đăng kí tiêm. Như vậy rõ ràng là nếu như làm đúng quy trình thì việc số liệu về tiêm chủng và số liệu  trên hệ thống sẽ luôn luôn khớp nhau, không thể khác nhau được. Nếu làm đúng hướng dẫn thì mỗi điểm tiêm không phải tốn nhiều cán bộ y tế tham gia hướng dẫn”.

Theo số liệu thống kê trên Cổng quản lý tiêm chủng Quốc gia cũng như Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid – 19 Quốc gia thì việc nhập dữ liệu của tỉnh Gia Lai không chậm. So với số liệu vắc xin thực nhận đến nay tỉnh Gia Lai vẫn là 1 trong 10 địa phương trên cả nước đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid – 19 theo kế hoạch. Với quan điểm vắc xin về đến đâu triển khai tiêm ngay cho người dân đến đó, vì vậy không thể để xảy ra tình trạng một vài địa phương tiêm chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ tiêm vắc xin chung của tỉnh.

Tính đến ngày hôm qua (2/11), tỉnh Gia Lai đã nhận 635.812 liều vắc xin phòng Covid – 19, theo đó địa phương đã tiêm cho gần 577 ngàn người, đạt tỷ lệ 92,46%. Hôm nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai đồng loạt tiêm 155.300 liều vắc xin phòng Covid – 19 được phân bổ theo kế hoạch của Bộ Y tế./.

Lệ Xuân, Xuân Huy, Minh Hải, Nguyễn Sang


Lượt xem: 36

Trả lời