THANH NIÊN XUNG PHONG GÓP PHẦN LÀM NÊN CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Cập nhật 12/4/2014, 09:04:32

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng thanh niên xung phong là một đội quân đặc biệt, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, phục vụ và hỗ trợ đắc lực cho lực lượng bộ đội chủ lực, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của chiến dịch. Góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc.

 

Ngày 25/3/1953, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển sang giai đoạn “tổng phản công”, Bác Hồ chỉ thị cho tổ chức đoàn TNXP với nhiệm vụ “xung phong mọi việc, bất kỳ việc dễ, việc khó, phục vụ kháng chiến cho đến ngày kháng chiến thành công”. Nhiệm vụ của TNXP được xác định là đội quân công tác đặc biệt, cơ động thường trực 24/24 giờ. Có trên 60 loại công việc khác nhau từ dễ đến khó, gần 2 vạn TNXP tham gia chiến dịch, là lực lượng chủ lực luôn sát cánh với bộ đội; có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ nhất; mở hàng trăm km đường; vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, vũ khí; phá hàng nghìn quả bom các loại…Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng thanh niên xung phong bố trí quân dọc suốt chặng đường dài khoảng 300km từ Mộc Châu đến Điện Biên Phủ, đã đảm bảo giao thông- mạch máu của chiến dịch được thông suốt, có ý nghĩa góp phần quyết định thắng lợi của chiến dịch.

 Khi bộ đội ta đánh mạnh vào Điện Biên Phủ, địch đã tập trung tấn công vào các trọng điểm mà chúng cho rằng ta không thể khắc phục được. Có ngày Pháp huy động 69 máy bay các loại ném hơn 300 quả bom xuống mặt trận Điện Biên Phủ. Có đợt chúng đánh phá 2 – 3 tuần liên tục, ném bom rải thảm kết hợp nhiều loại bom trong một trận nhằm hủy diệt lực lượng và làm tê liệt giao thông của ta. Với khẩu hiệu “TNXP có thể hy sinh, nhưng quyết không để huyết mạch giao thông bị tắc”, “không để tắc đường quá 4 tiếng/ngày”… nên cứ sau mỗi trận địch đánh phá, thả bom xuống phá đường, lực lượng TNXP lập tức xông ra phá bom, làm đường; ngày đêm chiến đấu giành giật với quân địch từng giờ, từng phút. Vừa phá bom nổ chậm, vừa san lấp hố bom khôi phục đường, bằng mọi biện pháp để thông xe đưa hàng ra mặt trận. Khi chiến dịch bước vào giai đoạn ác liệt, TNXP đã bổ sung 8.000 người vào quân đội, tham gia chiến đấu. Sau Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, lực lượng TNXP vinh dự được Đảng, Chính Phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất và 60 Huân chương các loại ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang trong chiến dịch Điện Biên Phủ../.

Hà Đức – Lê Thư ( BT)


Lượt xem: 49

Trả lời