Tết thoát nghèo

Cập nhật 27/1/2022, 11:01:51

Tết này, hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đón một năm mới với nhiều niềm vui, bởi đây là năm đầu tiên họ đã thoát nghèo. Một trong những nguyên nhân để có kết quả ấy là các hộ đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ kênh Ngân hàng Chính sách xã hội, thay đổi tư duy sản xuất, tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Căn nhà sàn khang trang trị giá hơn 300 triệu đồng được vợ chồng chị Đinh Thị Pyin ở thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro hoàn thiện ngay trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Được đón cái Tết đầu tiên sau khi thoát khỏi diện hộ nghèo, ai trong gia đình cũng cảm thấy vui. Chị Pyin chia sẻ: Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, cộng thêm cán bộ ngân hàng và chính quyền địa phương tận tình hướng dẫn cách làm ăn nên vợ chồng đã cố gắng. Không chỉ thoát được diện hộ nghèo mà năm vừa rồi, nhờ chăn nuôi bò và làm hơn 5ha mỳ, bắp; sau khi trừ chi phí, vợ chồng chị có lời hơn 100 triệu đồng.

Chị Đinh Thị Pyin – Làng Plei Dơng, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro cho biết: “Được Nhà nước cho vay nên làm ăn cũng tốt và đón Tết được sung túc hơn với gia đình”.

Ông Nguyễn Xuân Nhân – Phó Giám đốc Phụ trách Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kông Chro cho biết: “Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các hộ nghèo, các hộ chính sách tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Đồng thời từ đó mang lại cái Tết ấm no, đầy đủ hơn cho người dân trong Tết Nguyên đán của năm 2022”.

Không chỉ gia đình chị Đinh Thị Pyin, Tết này hơn 4.520 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng có chung niềm vui thoát nghèo. Nhằm góp phần giúp người dân thoát nghèo, năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng chính sách đến tận cơ sở thông qua 3.280 tổ tiết kiệm và vay vốn; đây được ví như “cánh tay nối dài” của ngân hàng đưa nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi về gần hơn để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, chủ động vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ngày càng no ấm.

Bà Rơ Mah H’Em, Làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cũng nói: “Bây giờ thì cố gắng chăn nuôi, rồi làm thêm nương rẫy để cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn”.

Ông Đinh Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết; “Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ tiết kiệm vay vốn để triển khai mô hình tổ tiết kiệm vay vốn đạt hiệu quả nhằm mục đích hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội một cách nhanh nhất, kịp thời nhất”.

Năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã phân bổ hơn 2.000 tỷ đồng giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển kinh tế thông qua các chương trình tín dụng chính sách. Nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả từ các hộ vay đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2021 còn 3,96%, giảm 1,41% so với năm 2020.

Và đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, niềm vui thoát nghèo sẽ giúp họ vững tin bước vào năm mới Nhâm Dần 2022, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, chung sức xây dựng buôn, làng; quê hương Gia Lai ngày càng đổi mới./.

Đoàn Bình – Phi Long – Thanh Sáng


Lượt xem: 4

Trả lời