Sớm triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ để hỗ trợ kịp thời người sử dụng lao động và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Cập nhật 21/7/2021, 07:07:51

Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 68) đã được ban hành. Đây được xem là quyết sách kịp thời, đúng lúc để hỗ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; đồng thời cũng thể hiện tính nhân văn của chính sách, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch khi cả phạm vi, hình thức và đối tượng hỗ trợ được mở rộng hơn so với Nghị quyết 42 trước đó.Vấn đề cấp thiết hiện nay đó là cần sớm triển khai và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nhanh chóng để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Giảm gần 50% số lượng lao động kể từ khi tỉnh Gia Lai có dịch Covid-19 cho đến nay, với  Công ty TNHH MTV Đức Lộc Gia Lai đây cũng là khó khăn. Tuy nhiên để đảm bảo cho tất cả người lao động làm việc như trước thì cũng không thể bởi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị giảm đi nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nội lực là điều bắt buộc để tồn tại và duy trì hoạt động; thế nhưng mong muốn của doanh nghiệp vẫn là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt thiết thực nhất lúc này là Nghị quyết 68 của Chính phủ sẽ làm “cứu cánh” cho người lao động và cả người sử dụng lao động.

Anh Đoàn Huy Lộc – Công ty TNHH MTV Đức Lộc Gia Lai, TP.Pleiku nói: “Cũng mong sao là các nghị quyết và chính sách đó triển khai được nhanh hơn để hỗ trợ bà con lao động,công nhân; cũng như các DN như chúng tôi được tiếp cận sớm hơn các nguồn vốn để khắc phục những hậu quả của dịch bệnh Covid-

Tiết giảm lao động là điều bắt buộc, tuy nhiên với 12 nội dung hỗ trợ người lao động được quy định theo Nghị quyết số 68, nhiều đơn vị cũng đã có những động thái để góp phần hỗ trợ người lao động.

Chị Võ Khanh – Công ty TNHH MTV Võ Khanh Gia Lai bày tỏ: “Sau khi được biết Nghị quyết 68 thì tôi cũng đã làm đơn đề xuất những thành viên, nhân viên của công ty để được sự hỗ trợ đó. Và tôi mong là Nghị quyết 68 này sẽ được triển khai nhanh để những người lao động khó khăn người ta nhận được những phần hỗ trợ từ phía Nhà nước’.

Theo Công văn số 3047 ngày 16/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hiện Sở LĐ-TB&XH đang khẩn trương xây dựng ban hành Kế hoạch chung hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát đối tượng và triển khai thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng. Riêng với đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), đây được xem là đối tượng chiếm số lượng người cần hỗ trợ nhiều nhất nhưng lại là nhóm khó tiếp cận kịp thời và đầy đủ gói cứu trợ; do đó các địa phương cần chủ động và kịp thời để gói hỗ trợ đến tay người lao động sớm nhất.

Bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ; hiện nay, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Tài chính dự thảo quyết định để xác định các tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Giao lại cho các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của từng địa phương để xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và các nhóm đặc thù khác”.

Dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp và sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống, trong đó có vấn đề việc làm của người lao động. Do đó các cấp, các ngành, các địa phương cần phát huy tính chủ động, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai Nghị quyết 68, đảm bảo tính khả thi cũng như hiệu quả của Nghị quyết; góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Mỹ Tiến, Phi Long

 


Lượt xem: 41

Trả lời