Phỏng vấn qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Quế – Chủ tịch UBND TP. Pleiku về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật 30/8/2021, 16:08:45

Hôm nay (30/8) – ngày thứ 3 TP. Pleiku thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Xoay quanh các vấn đề về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của TP. Pleiku khi thực hiện giãn cách xã hội, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Pleiku.

Ông Nguyễn Hữu Quế – Chủ tịch UBND TP. Pleiku

PV Đức Hải: Vâng thưa ông! Xin ông đánh giá về ý thức chấp hành của các tầng lớp Nhân dân trong 3 ngày qua khi mà TP. Pleiku áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ?

Ông Nguyễn Hữu Quế – Chủ tịch UBND TP. Pleiku: Qua kiểm tra, theo dõi thì chúng tôi thấy người dân đã đồng tình, ủng hộ và chấp hành nghiêm các quy định theo Công điện số 20 của UBND tỉnh. Ngày đầu khi triển khai thực hiện Chỉ thịi 16 thì chúng tôi cho lực lượng chức năng và các xã, phường đi kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp, quy định của Chỉ thị 16 bởi vì ngày đầu tiên nên có những người dân chưa nắm được. Bắt đầu từ ngày hôm qua và trong ngày hôm nay thì chúng tôi đã cho các đoàn đi kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua 2 ngày vừa rồi thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp lái xe từ vùng dịch về thành phố mà không khai báo với số tiền 25 triệu đồng.

PV Đức Hải: Vâng thưa ông! Để đảm bảo cho cuộc sống của người dân trong thời gian TP. Pleiku thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì về phía thành phố đã có những giải pháp như thế nào?

Ông Nguyễn Hữu Quế – Chủ tịch UBND TP. Pleiku: Trước đó thành phố đã mời các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố, như: các siêu thị, các trung tâm thương mại, các đơn vị cung ứng các mặt hàng thiết yếu để bàn các giải pháp nên khi thực hiện Công điện số 20 của UBND tỉnh thì các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp cung ứng các mặt hàng thiết yếu đã chuẩn bị sẵn các mặt hàng cũng như có mối liên hệ với các điểm cung ứng để không bị đứt gãy. Vì vậy trong 3 ngày đầu khi thực hiện Chỉ thị 16 thì các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân, như: lương thực, thực phẩm, gas, điện, nước … đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng của Nhân dân và chúng ta không cần phải lo lắng là không có các mặt hàng thiết yếu cũng như các mặt hàng phục vụ sản xuất của người dân.

PV Đức Hải: Thưa ông! Trong thời gian tới TP. Pleiku sẽ thắt chặt công tác quản lý người, phương tiện ra vào thành phố, nhất là tại các tuyến giao thông huyết mạch để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch và cũng vừa đảm bảo không đứt gãy việc cung ứng các mặt thiết yếu như thế nào?

Ông Nguyễn Hữu Quế – Chủ tịch UBND TP. Pleiku: Khi thực hiện Công điện số 20 của UBND tỉnh thì thành phố đã thiết lập 4 chốt trạm trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ huyết mạch kết nối TP.Pleiku với các địa phương xung quanh của thành phố; bên cạnh đó thì các xã, phường cũng đã thành lập các chốt chặn để hạn chế người dân từ vùng dịch đi ra vùng không có dịch. Còn lại việc cung ứng hàng hóa thì chúng tôi thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh là tạo điều kiện cho các chủ phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông đi qua địa bàn thành phố cũng như là có điểm đi, điểm đến TP.Pleiku đến các địa phương trong cả nước, đảm bảo thông suốt, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch.

PV Đức Hải: Vâng. Xin cảm ơn ông./.

Đức Hải


Lượt xem: 98

Trả lời