Phỏng vấn qua điện thoại Đại tá Huỳnh Việt Dũng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai về đảm bảo các điều kiện trong khu cách ly tập trung

Cập nhật 27/8/2021, 14:08:10

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước và khi nhiều địa phương khu vực phía Nam áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì công dân của tỉnh Gia Lai sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam trở về nhà và đang thực hiện cách ly tập trung rất đông. Với nhiệm vụ chính được giao quản lý tại các khu cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để đảm bảo các điều kiện phục vụ công dân cách ly một cách tốt nhất; đồng thời, cũng đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại Đại tá Huỳnh Việt Dũng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

PV Đức Hải: Vâng thưa đồng chí. Xin đồng chí cho biết công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung được đơn vị triển khai như thế nào?

Đại tá Huỳnh Việt Dũng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng công dân ở các vùng dịch về rất đông, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp kích hoạt 33 khu cách ly tập trung tiếp nhận hơn 10.000 công dân từ vùng dịch về và các công dân là F1 trong cộng đồng. Đến hôm nay thì công dân đã đủ các điều kiện về với gia đình; còn lại cách ly ở 19 điểm với 934 công dân; phấn đấu đến ngày 31/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ thu gọn các đơn vị cách ly để trả lại các trường nội trú và các cơ sở giáo dục để các địa phương khai giảng năm học mới; chỉ để lại 8 khu cách ly là doanh trại của quân đội để thực hiện nhiệm vụ.

PV Đức Hải: Vâng thưa đồng chí, để đảm bảo các điều kiện cho công dân cách ly một cách tốt nhất thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung như thế nào?

Đại tá Huỳnh Việt Dũng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai: Để đảm bảo tiếp nhận và phục vụ công dân cách ly tại các cơ sở tốt nhất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công dân, như: quân trang dùng chung, 16 mặt hàng nhu yếu phẩm và 8 mặt hàng thiết yếu dùng chung cho công dân trong 14 ngày cách ly tập trung. Đồng thời quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ tận tình, chu đáo, chặt chẽ, ứng xử với công dân tận tình, chia sẻ động viên, giúp đỡ công dân để công dân thoải mái, tin tưởng, yên tâm cách ly theo quy định.

PV Đức Hải: Vâng thưa đồng chí! Để đảm bảo và tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung thì công tác phân luồng, quản lý được thực hiện như thế nào?

Đại tá Huỳnh Việt Dũng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai: Thời gian qua, công dân từ các vùng dịch về cách ly rất đông và ở nhiều vùng khác nhau, đủ các thành phần, đủ các độ tuổi, có ngày công dân về 956 người nên khu cách ly quá tải. Vì thế nguy cơ lây chéo trong khu cách ly là rất cao. Trước tình hình đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai tiếp nhận công dân vào cách ly chặt chẽ, sắp xếp theo nguyên tắc: Người cùng yếu tố dịch tễ, cùng thời gian bố trí cùng phòng, cùng dãy cách ly. Tuyệt đối không để người dân tự ý đi lại trong khu cách ly; tổ chức bảo đảm hậu cần; bố trí các thùng rác riêng; có túi dựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm dán rõ ràng, cụ thể, thường xuyên phun khử khuẩn. Khu cách ly nào xuất hiện ca nhiễm thì tạm dừng không tiếp nhận công dân vào cách ly; và kéo dài thời gian đối với công dân cách ly trong khu vực có ca nhiễm. Như vậy trong thời gian qua,cơ bản trên 10.000 người nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được không có sự lây chéo.

PV Đức Hải: Vâng xin cảm ơn đồng chí./.

 Đức Hải


Lượt xem: 4

Trả lời