Phỏng vấn ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai về công tác đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu

Cập nhật 24/7/2021, 11:07:33

Cùng với việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tích cực thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng của dịch đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, ngành Công thương giữ một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, đồng thời tích cực hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần như vậy, về phía ngành Công thương tỉnh Gia Lai đã và sẽ triển khai thực hiện như thế nào để việc cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống luôn được đảm bảo, đây là vấn đề mà người dân đang hết sức quan tâm. Phóng viên Đài PT-TH Gia Lai  tiếp tục có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương.

PV: Thưa ông, với góc độ của ngành Công thương, ông nhận định như thế nào về sức mua của người dân trên địa bàn tỉnh trong những ngày vừa qua và vấn đề cung ứng hàng hóa thiết yếu có được đảm bảo hay không?

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương: Hiện nay dịch bịch đang diễn biến phức tạp cũng tạo tâm lý lo lắng cho người dân. Tuy nhiên qua khảo sát vừa qua tại 17 huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là tại các chợ dân sinh thì cho thấy sức mua bình thường, một số nơi thực hiện giãn cách xã hội thì sức mua có giảm hơn so với ngày thường. Đối với kế hoạch sản xuất hàng hóa, đến thời điểm hiện nay toàn bộ hiện nay các đầu mối, các điểm phân phối, hệ thống bán lẻ và các chợ dân sinh thì đều đảm bảo việc cung ứng hàng hóa đến người dân với lượng hàng hóa phong phú, dồi dào, ổn định và giá cả không có sự biến động, chất lượng hàng hóa đảm bảo. Theo xu hướng tiêu dùng hiện nay, hàng Việt Nam được ưu tiên trong lựa chọn tiêu dùng của người dân.

PV:  Thưa ông, như chúng ta thấy rằng dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vậy về phía ngành Công thương có kế hoạch như thế nào để đảm bảo rằng trong mọi tình huống của dịch bệnh thì vấn đề cung ứng hàng hóa thiết yếu cho Nhân dân vẫn luôn được đảm bảo, không bị đứt gãy?

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương: Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, điều đặc biệt nhất trong giai đoạn hiện nay đó là chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân, bên cạnh đó vẫn phải đảm bảo phát triển kinh tế , trong đó Công thương cùng các ngành đảm trách chuỗi cung ứng hàng hóa, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Với tinh thần đó thì ngành Công thương đã cùng với các doanh nghiệp thương mại thống kê, xây dựng phương án cung ứng. HIện nay với chuỗi cung ứng trên địa bàn và lượng hàng hóa dự trữ thì đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống.  Riêng Công ty CP Thương mại Gia Lai hiện nay chiếm hơn 50% thị phần trong tỉnh thì vừa qua chúng tôi đã khảo sát, làm việc cụ thể thì đơn vị cho biết lượng hàng hóa dự trữ có thể đảm bảo đầy đủ cung ứng cho người dân trong tỉnh. Hiện nay mỗi ngày với 40 chuyến xe, mỗi chuyến khoảng 2 tấn hàng hóa cung ứng đầy đủ, đều đặn cho các địa phương, nên vấn đề hàng hóa sẽ không bị thiếu. Đặc biệt là nhóm hàng lương thực, thực phẩm. Gia Lai có một điểm đặc biệt là đi từ nền sản xuất nông nghiệp nên nhóm hàng này không chỉ đảm bảo cho tiêu dùng cho người dân trong tỉnh mà kể cả các địa phương khác, cho nên việc đảm bảo hàng hóa cung ứng luôn sẵn sàng, kể cả diễn biến dịch bệnh ở mức độ cao nhất. Thông qua đây, chúng tôi muốn gửi gắm đến tất cả người dân trong tỉnh rằng hãy yên tâm, bình tĩnh, không nên tập trung đông người để mua sắm hàng hóa tích trữ gây đột biến cho thị trường.

PV: Thưa ông, mặc dù chúng ta khẳng định lượng hàng hóa thiết yếu cung ứng cho người dân sẽ không bị trong mọi tình huống, tuy nhiên sẽ khó tránh khỏi tình trạng lợi dụng tình hình hiện nay để đầu cơ găm hàng, tăng giá, trục lợi, vậy về phía ngành Công thương sẽ có những giải pháp kiểm soát như thế nào về vấn đề này?

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương: Tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá chỉ xảy ra kho hàng hóa chúng ta bị thiếu, tiếp đó là do tâm lý lo ngại của người dân nên mua sắm tích trữ, dẫn đến đột biến giả. Đây là quy luật thị trường. Thế thì, tôi khẳng định rằng người dân hoàn toàn yên tâm với lượng hàng hóa trên địa bàn và chuỗi cung ứng sẽ đến trực tiếp với người dân nên chúng ta không nhất thiết phải mua sắm dự trữ hàng hóa để tạo sự biến động trên thị trường. Thứ hai là mong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nên chia sẻ khó khăn với người dân trong tình hình dịch bệnh , không nên lợi dụng tình hình để găm hàng, tăng giá, điều này thể hiện đạo đức kinh doanh. Nếu như có tình trạng đó xảy ra thì hệ thống chính trị cũng như lực lượng thị trường sẽ xử lý nghiêm minh vấn đề này để đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi!

Hồng Uyên, Huy Toàn


Lượt xem: 97

Trả lời