Phỏng vấn ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai về nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung

Cập nhật 09/10/2021, 18:10:29

Tính đến ngày (9/10), tỉnh Gia Lai đã có hơn 13.000 người từ các vùng dịch trở về địa phương đang được cách ly y tế tại 67 khu cách ly tập trung, chưa kể những trường hợp đang cách ly tại 4 khách sạn tại Tp. Pleiku. Điều này đã gây khó khăn và tạo áp lực lớn đối với các lực lượng làm nhiệm vụ và làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Để hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai.

PV Lệ Xuân: Xin ông đánh giá về thực trạng tại các khu cách ly hiện nay trên địa bàn tỉnh?

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai: “Trước tình hình người dân từ các tỉnh phía Nam trở về ồ ạt, tỉnh đã huy động tất cả các địa phương, các ban, ngành trưng tập các cơ sở đã có sẵn trên địa bàn tỉnh để tổ chức phân loại, cách ly, sàng lọc cho người dân từ vùng dịch về. Nhưng với trước tình hình người dân trở về rất đông đã gây khó khăn trong khu cách ly, nhiều khu cách ly quá tải dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly có thể xảy ra. Đây là vấn đề đặt vấn đề đặt ra đối với tỉnh cần phải giải quyết trong thời gian tới đây.”

PV Lệ Xuân: Rõ ràng vấn đề quá tải sẽ dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung. Vậy ngành Y tế đã có sự hướng dẫn như thế nào để đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các khu cách ly?

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai: “Để giảm tối đa vấn đề lây nhiễm chéo ở khu cách ly ngành y tế đã tham mưu cho BCĐ phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh chỉ đạo BCĐ các cấp, các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung nhanh chóng phân loại và đánh giá các đối tượng những người đã tiêm được 2 mũi vắc xin có xét nghiệm âm tính hoặc là đã từng mắc bệnh, hoặc những người từ vùng xanh, vùng cam về để tổ chức cách ly theo từng khu, từng phòng có đối tượng nguy cơ giống nhau để hạn chế tối đa vấn đề lây chéo trong khu cách ly, đồng thời quyết liệt xét nghiệm, sàng lọc để có thể tách những ca F0 ra khỏi khu vực cách ly để hạn chế tối đa vấn đề lây chéo trong khu cách ly. Qua thời gian dài ở trong vùng dịch nhu cầu của người dân trở về tỉnh rất là cao, tuy nhiên việc trở về một cách tự phát dẫn đến vấn đề tụ tập đông người cùng về trên đường đi và các chốt kiểm soát qua các tỉnh. Đây là môi trường tốt để bệnh lây từ người này qua người khác. Vì thế mong người dân khi trở về sẽ tính toán cách ly ở địa phương. Tỉnh Gia Lai cũng sẽ có kế hoạch đưa đón người dân về quê theo quy trình một cách tốt nhất, không để lây lan dịch bệnh trên đường đi. Cũng mong người dân bình tĩnh, cân nhắc kỹ và chọn phương án trở về địa phương an toàn vừa được sự hỗ trợ của địa phương, đồng thời bớt khó khăn trên đường trở về nhà.”

PV Lệ Xuân: Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi!

 Lệ Xuân – Thanh Sáng   


Lượt xem: 72

Trả lời