Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong thực hiện các phong trào thi đua

Cập nhật 18/8/2023, 16:08:18

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng có vai trò quan trọng trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước. Với mục tiêu đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, những năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê cùng với các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai các cuộc vận động, các phong trào rộng khắp, hướng về cơ sở góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt được nhiều kết quả nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Nhiều mô hình được duy trì và nhân rộng ở cơ sở với sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân như mô hình tổ hòa giải, mô hình ánh sáng an ninh, camera an ninh…

Các mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn dân cư không chỉ phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân mà còn thể hiện cam kết của cấp ủy, chính quyền và người dân trong thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tại thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ năm 2021, ngay khi có chủ trương lắp đặt camera an ninh để phục vụ công tác đảm bảo an ninh tại địa bàn đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía người dân. Thôn Vinh Hà có trên 370 hộ dân, trừ những hộ neo đơn, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, còn lại trên 320 hộ đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường của thôn. Hiện tất cả các ngã tư trên địa bàn thôn đều đã được bắt camera. 10 mắt camera an ninh được lắp trên các tuyến đường đều từ nguồn xã hội hóa. Hơn 1 năm qua, sự ra đời của hệ thống camera ở địa phương đã hỗ trợ đắc lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quản lý tốt địa bàn dân cư.

Ông Trương Hoàng – Thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê bày tỏ: “Khi Ban nhân dân thôn, Ủy ban Mặt trận xã phát động phong trào bảo vệ an ninh ở địa phương thôn chúng tôi đã hưởng ứng cao với tinh thần 100% mọi người mọi nhà ủng hộ cao. Sau khi phát động phong trào thôn đã bắt camera an ninh từ các ngã 3, ngã 4 của thôn, thấy hiệu qủa dân chúng tôi thực hiện hàng năm tiếp tục đóng góp ủng hộ. Vừa rồi có 1 vụ ăn trộm cà ngay ở ngã tư này. Những đối tượng vô tại nhà chở cà của bà con khi chiết xuất camera báo công an công an bắt được đối tượng.”

Ông Bùi Hưởng – Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Thời gian qua đã cung cấp được nhiều tin rất quan trọng cho công an xã trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bắt được 6 đối tượng trộm cắp,  giúp đỡ nhân dân tìm các vật nuôi đi lạc trong đêm. Qua đó tình hình giao thông cũng được đảm bảo, tình hình trộm cắp cũng giảm bớt. Trên địa bàn thôn tất cả các tuyến ngã 4 đã bắt camera, hiện tại chúng tôi muốn vận động mắc thêm, 1 chỗ 2-3 mắc, vừa huy động kinh phí bảo dưỡng vừa có kinh.”

Với phương châm phát huy tính tự quản trong nhân dân, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa với nhiều cách làm hướng về khu dân cư. Đặc biệt, công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt với nhiều giải pháp đồng bộ. Hàng năm, thông qua nguồn quỹ “Vì người nghèo”, nguồn vận động từ các tổ chức thành viên, các mạnh thường quân, huyện Chư Sê đã triển khai xây mới 50 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, các mô hình tạo sinh kế lâu dài cũng được đặc biệt quan tâm, qua đó phát huy nội lực, vận động nguồn lực triển khai xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ các phong trào thi đua đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Bà Trần Hồng Minh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Blang, huyện Chư Sê trao đổi: “Đối với công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã thời gian qua có sự chung tay góp sức rất quan trọng của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng ủy chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể xã phối hợp với chính quyền triển khai các nguồn hỗ trợ, các nguồn vốn, các phong trào cuộc vận động để mang lại hiệu quả. Thời gian qua một số mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả phải nói đến mô hình đàn dê thoát nghèo thường xuyên luân phiên mang lại hiệu quả, mô hình sinh kế, mô hình trồng rau, mô hình nông hội sản xuất cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, thành lập các nông hội, chi hội trồng sầu riêng trên địa bàn xã.”

Bà Đinh Thị Thông – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Chư Sê thông tin: “Trong năm qua triển khai rất nhiều mô hình, như phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc lắp đặt các camera an ninh ở các tuyến đường giao thông nông thôn và hiện nay đã nhân rộng dến 15/15 xã, thị trấn của huyện. Mô hình xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho người dân để thoát nghèo bền vững lồng ghép với các nguồn từ trung ương, tỉnh, huyện đặc biệt là các nguồn phối hợp chặt chẽ với các đối tượng người được thụ hưởng đó là người nghèo. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung triển khai các chương trình, trọng tâm là cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số.”

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi Mặt trận các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò trong việc củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước

Kim Châu – Ksor Tuối


Lượt xem: 5

Trả lời