Nở rộ hoa công nghệ cao Tết 2018

Cập nhật 02/2/2018, 14:02:29

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu chơi hoa tết của người dân theo đó ngày một tăng cao cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh những loại hoa tết truyền thống như hoa cúc, hoa mai, hoa đào… ngày nay, nhiều người đang ưa chuộng các loại hoa công nghệ cao như hoa ly, hoa hồng, cẩm chướng… Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, mùa hoa tết năm nay, các vựa hoa trong tỉnh Gia Lai đã tập trung đầu tư nhiều loại hoa công nghệ cao, hứa hẹn góp phần tô điểm Tết Mậu Tuất 2018 với nhiều hương sắc.

Những năm gần đây, người trồng hoa ở thị xã An Khê – một trong những vựa hoa lớn của tỉnh đã quen với khái niệm hoa công nghệ cao như một hướng phát triển mới đầy triển vọng. Chị Ngô Thị Bích Huệ ở tổ 5, phường Ngô Mây là một trong những hộ trồng hoa áp dụng phương pháp trồng hoa công nghệ cao trong nhà lồng từ năm 2009. Bên cạnh các loại hoa truyền thống, chị còn chuyển sang trồng các loại hoa mới cung cấp ra thị trường quanh năm, điều mà trước đây chị không làm được do ảnh hưởng của thời tiết.

Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết 2018, năm 2017, Trạm Khuyến nông thị xã An Khê đã triển khai mô hình trồng hoa công nghệ cao với diện tích 2.500 mét vuông. Dù thời tiết năm nay không mấy thuận lợi, nhưng nhờ tham gia dự án, ông Đỗ Văn Hùng ở Tổ 5, phường Ngô Mây tràn đầy niềm tin sẽ có một mùa hoa thắng lợi khi dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 10.000 cây hoa ly cùng hàng trăm chậu hoa đồng tiền, hoa hồng, lay ơn, cúc… đúng dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Ông Đỗ Văn Hùng – Tổ 5, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai Nếu trồng hoa thông thường thì mình phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu trồng hoa công nghệ cao thì trồng trong nhà lưới, nhà màn, điều tiết được  nhiệt độ, độ ẩm, công lao động cũng giảm xuống, do đó, hiệu quả cũng cao hơn. Hoa ở An Khê, ví dụ như hoa Ly đây, sau khi thu hoạch chất lượng không thua kém gì hoa Đà Lạt.

Ông Võ Kim Anh, Phó Trạm trưởng Trạm Khuyến nông thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Hiện giờ bà con tập trung chăm sóc mô hình. Hiệu quả kinh tế mô hình đem lại tương đối cao so với những sản phẩm hoa Đà Lạt thì cũng sấp sỉ tương đương. Trong tương lai, Trạm sẽ khuyến khích bà con mạnh dạn hơn trong đầu tư về cơ sở cũng như vật chất, bổ sung thêm nhiều chủng loại hoa cho phong phú hoa của An Khê cũng như phục vụ thị trường tốt hơn”.

Vài năm trở lại đây, hoa lan rất được thị trường Gia Lai ưa chuộng. Bên cạnh nhập từ Đà Lạt về, nhiều nhà vườn trên địa bàn thành phố Pleiku đã đầu tư phát triển loại hoa này với số lượng lớn. Vốn là người đam mê với nghề trồng hoa, anh Mai Quốc Trưởng ở đường Cách mạng Tháng Tám, thành phố Pleiku đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh thực hiện dự án nuôi cấy mô hoa lan với quy mô trên 30.000 cây với nhiều loại như lan kim tuyến, lan phi điệp, lan hồ điệp, dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường vào dịp Tết năm 2019.

Anh Mai Quốc Trưởng, Thành phố Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Dự án mình đang phối hợp với Trung tâm phát triển giống cây trồng là nhằm bảo tồn và phát triển các giống lan quý của rừng và nội. Bên cạnh đó mình cũng tìm tòi, kết hợp đưa 1 số giống lan ngoại về.  Công nghệ chính của mình là nuôi cấy mô. Cấy mô bây giờ chỉ cần dùng 1 tế bào của mẹ có thể ra rất nhiều tế bào con, rất nhanh, tránh được tình trạng khai thác lan rừng”.

Bằng sự tìm tòi, chịu khó tìm hiểu và áp dụng công nghệ cao, người trồng hoa trên địa bàn tỉnh sẽ mang đến thị trường những loại hoa đẹp không thua kém hoa ở bất cứ nơi nào. Từ thực tế cho thấy, nếu được quan tâm, đầu tư cả về kỹ thuật lẫn cơ sở vật chất, chắc chắn, nghề trồng hoa theo hướng công nghệ cao ở Gia Lai không chỉ góp phần mang đến những mùa xuân tràn ngập hương sắc mà còn là chìa khóa giúp nhiều nông dân nâng cao thu nhập và làm giàu trên mảnh đất quê hương./.

Ngô Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 169

Trả lời