Nhiều lao động tại Gia Lai có nhu cầu quay trở lại các tỉnh, thành phía Nam làm việc

Cập nhật 08/11/2021, 08:11:00

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ tháng 7/2021 đến nay, nhiều lao động của tỉnh Gia Lai làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam đã trở về địa phương. Tuy nhiên, hiện nay khi mà tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam cơ bản đã được khống chế tốt; các địa phương đã chuyển sang giai đoạn “bình thường mới” cộng với nhiều chính sách hỗ trợ từ các doanh nghiệp cũng như của các tỉnh, thành phía Nam, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã có nhu cầu quay trở lại các tỉnh, thành phía Nam làm việc.

Anh Nguyễn Văn Tuấn ở Tổ 2, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa vào Bình Dương làm công nhân từ tháng 5/2021, thế nhưng dịch Covid-19 bùng phát mạnh và không may anh bị mắc Covid-19. Sau thời gian điều trị và thực hiện cách ly rồi thất nghiệp hơn hai tháng, anh Tuấn quyết định trở về quê nhà. Thế nhưng vì cuộc sống gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập từ việc làm công nhân của anh ở Bình Dương, trong khi vợ ở nhà trông con, không có việc làm, nên hiện tại gia đình anh đang rất khó khăn. Mong muốn của anh lúc này là được hỗ trợ của địa phương để có thể quay lại tỉnh Bình Dương làm việc.

Anh Tuấn nói: “Cũng mong địa phương tạo điều kiện cho tôi được tiêm vắc-xin để tôi có cơ hội quay trở lại Bình Dương để tiếp tục làm công việc của mình”

Còn tại xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa – địa phương có số lượng lao động làm việc tại các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phía Nam khá đông; từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhiều công dân của xã lao động tại các tỉnh, thành phía Nam cũng đã trở về địa phương. Hai vợ chồng chị Kpa Y Pai và anh Rơ Ô Tăng về tránh dịch Covid-19 hồi cuối tháng 7. Bà Nay H’Lim (mẹ chị Y Pai) cũng đỡ lo lắng và vui hơn khi nhà có thêm người; thế nhưng trái lại anh Rơ Ô Tăng (chồng chị Y Pai) lại cảm thấy trống trải vì từ đó đến nay không có việc gì để làm. Hai vợ chồng không có thêm thu nhập trong khi đó gia đình đang nuôi con nhỏ và cũng đã dần quen với cuộc sống, sinh hoạt khi làm công nhân tại một khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương.

Anh Rơ Ô Tăng – Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Về nhà gặp ba mẹ, gặp anh chị thấy cũng vui. Thì nếu mà tình hình dịch đỡ thì tụi em cũng quay lại làm thôi, tại vì ở nhà thì cũng khó khăn, không có việc gì làm. Nếu mà tình hình dưới đấy bớt bớt dịch thì hai vợ chồng em cũng xác định quay trở lại làm”

Ông Nay Bôn – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa cho biết: “Xã Ia Rbol đi lao động ngoài tỉnh thì từ khi có dịch xảy ra thì khoảng 30-40 người đã trở về từ vùng dịch, và đến thời điểm này thì cũng đã có một vài cặp gia đình đã quay trở lại công ty làm việc;  những người còn lại thì họ cũng rất muốn vào lại để làm việc vì cứ ở nhà thì không có việc gì làm, ruộng rẫy thì không có, đi làm thuê thì không ổn định”.

 Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB&XH Gia Lai, đến thời điểm cuối tháng 10/2021, trên địa bàn tỉnh đã có 3.208 lao động đăng ký nhu cầu quay trở lại các tỉnh, thành phía Nam để làm việc; chiếm 7,51% trong tổng số hơn 42.600 công dân trong độ tuổi lao động đã trở về tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Với nhu cầu cũng như nguyện vọng của lao động tại các địa phương trong tỉnh, Gia Lai sẽ tiếp tục kết nối với các tỉnh, thành phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, chế độ chính sách đãi ngộ cũng như các quy định phòng chống dịch của từng tỉnh để hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc; giúp người lao động sớm ổn định lại cuộc sống./.

Mỹ Tiến – Nguyễn Sang (Ayun Pa) – Sơn Trung (Krông Pa)


Lượt xem: 14

Trả lời