Nguy cơ quá tải tại các khu cách ly y tế tập trung

Cập nhật 10/10/2021, 08:10:16

Những ngày qua, khi Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, công dân trở về các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai cũng tăng lên. Dù đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất có thể để thực hiện cách ly y tế đối với công dân trở về từ vùng dịch, tuy nhiên, do lượng người về tỉnh quá đông nên nguy cơ quá tải tại các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh đang là điều khó tránh khỏi.

Nếu như trước đây, toàn huyện Krông Pa chỉ có 01 khu cách ly tập trung là Trường DTNT huyện với khả năng tiếp nhận 300 công dân trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, theo thống kê của huyện Krông Pa, địa phương hiện có khoảng 2 ngàn công dân đang học tập và làm ăn tại các tỉnh, thành phía Nam. Dự lường trước tình huống công dân ồ ạt đổ về quê khi Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, huyện đã trưng dụng thêm 4 khu cách ly tập trung với tổng số hơn 1 ngàn công dân và giao cho Ban chỉ huy Quân sự huyện quản lý. Thế nhưng, cả 5 khu cách ly này hiện đã không còn chỗ trống.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Pa cho biết:  “Đặc biệt, từ ngày 01/10 đến nay, lượng công dân ở các khu cách ly tương đối đông. Với điều kiện của huyện Krông Pa chúng tôi, thì chúng tôi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục những cơ sở vật chất hiện có, đặc biệt là bảo đảm cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho công dân bảo đảm tốt nhất”.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 67 khu cách ly do Quân đội quản lý và có khả năng tiếp nhận trên 13 ngàn 700 công dân. Tuy nhiên, từ thời điểm ngày 01/10 đến nay, cả 67 khu cách ly tập trung này đã không còn có khả năng tiếp nhận thêm công dân, trong khi lực lượng làm việc tại những nơi này vẫn còn rất mỏng, đang gặp rất nhiều khó khăn và áp lực, không đủ sức để phục vụ công dân. Bên cạnh việc quá tải, vấn đề lây nhiễm chéo tại những khu cách ly này cũng đã trở nên thường trực hơn, khi một số công dân trở về từ vùng dịch đã bị dương tính với SARS CoV – 2.

Đại tá Huỳnh Việt Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cũng nói: “Hiện nay các khu cách ly tập trung đều quá tải dẫn đến viện giãn cách trong khu cách ly cực lỳ khó khăn. Trong khi đó công dân đi từ vùng dịch về thì nhiều người đã nhiễm bệnh nên khả năng lây nhiễm chéo là rất cao. Nói chung là quá tải gấp đôi so với kế hoạch ban đầu của tỉnh.

Thời điểm hiện nay là khó khăn, vất vả nhất vì lượng công dân về quá đông. Có những huyện hiện nay là vừa đảm nhiệm khu cách ly, vừa bố trí lực lượng trực chốt ở các quốc lộ, chốt nội địa và chốt trên tuyến biên giới. Quân số thì phân tán song với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh xác định tốt nhiệm vụ để cùng với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”.

Vẫn biết, bởi đã rất khó khăn nên công dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như ở các tỉnh, thành khác mới lựa chọn trở về quê trong thời điểm này. Tuy nhiên, hiện nay các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh đã rơi vào tình trạng quá tải, nguy cơ lây nhiễm chéo tại đây cũng đã rất cao. Và nếu công dân vẫn tiếp tục ồ ạt đổ về quê như những ngày gần đây, tỉnh sẽ khó đủ khả năng tiếp nhận vào trong các khu cách ly y tế tập trung. Dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng là rất lớn. Vì vậy, các gia đình có người thân đang học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam cần động viên họ nên cân nhắc kĩ, không nên về tỉnh một cách tự phát, ồ ạt để tránh quá tải tại các khu cách ly y tế tập trung, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh./.

Nhóm PV, CTV


Lượt xem: 7

Trả lời