Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2020-2025.

Cập nhật 13/8/2020, 17:08:54

Như tin đã đưa, sáng 13/8/2020, Đảng bộ huyện Chư Sê đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kì 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự đại hội có lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kì, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 195 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.389 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả của nhiệm kì 2015- 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX. Báo cáo chính trị tại Đại hội nên rõ: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện đạt và vượt 29/30 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất kinh tế hàng năm đạt trên 8%; công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ phát triển khá; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 56,7 triệu đồng vào cuối năm 2020, vượt 14,% so với nghị quyết. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 2,7%, bình quân hằng năm giảm 3,4%, vượt Nghị quyết Đại hội IX đề ra. Huyện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Chư Sê phát biểu: “Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X là Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển đi lên của huyện, phấn đấu xây dựng huyện theo hướng đạt các tiêu chuẩn để thành lập thị xã. Thành công của Đại hội thể hiện niềm tin sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân và dân các dân tộc trên địa bàn huyện, thể hiện sự kỳ vọng một tương lai tươi sáng về đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện trong giai đoạn tiếp theo, xây dựng huyện Chư Sê giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ huyện Chư Sê đạt được trong nhiệm kì 2015-2020. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và giúp huyện phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: “Cùng với phát triển kinh tế phải gắn với việc giải quyết có hiệu quả và bền vững các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là tập trung giảm nghèo bền vững. Tập trung các nguồn lực của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế, của cộng đồng dân cư cho công tác giảm nghèo, tránh nguy cơ tái nghèo cao, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho lao động nông thôn. Đầu tư phát triển giáo dục tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đại hội cần tập trung phân tích, đánh giá rõ kết quả và những khó khăn, tồn tại, chỉ ra những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút kinh nghiệm, đề ra những biện pháp khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, đối với công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chất lượng. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về mọi mặt; cốt lõi phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, có phẩm chất để lãnh, chỉ đạo Đảng bộ, nhân dân đạt mục tiêu và định hướng trong nhiệm mới.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Do đó, tôi đề nghị, các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ, tinh thần xây dựng cao, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín và tiêu biểu cho sự đoàn kết để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, tôi đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh“.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, trên tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ Đại hội đã bầu 36 đồng chí, (khuyết 1 đồng chí) vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy khóa X đối với đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy khóa IX.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy; Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy. Thông tin chi tiết về đại hội sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị trong các bản tin sau./.

Minh Lý – Kim Ngân – Ksor Tuối


Lượt xem: 91

Trả lời