Mùa quýt bội thu trên vùng đất đồi ở Hà Tây

Cập nhật 22/1/2021, 16:01:20

Đến thăm vườn quýt của gia đình ông Phạm Thành Luân ở làng Kon Sa Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah đúng mùa thu hoạch, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước bức tranh tuyệt mỹ của sự trù phú. Những cây quýt chín vàng trĩu quả trong nắng hứa hẹn mùa vụ bội thu. Và không ai nghĩ được vùng đất đồi Hà Tây lại có thể trồng được những cây quýt quả vàng ươm, vị ngọt thanh. Nhưng điều đó đã thành sự thật bởi sự quyết tâm của ông Luân khi là người đầu tiên đem cây quýt về trồng trên vùng đất đồi đầy sỏi dốc này.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Luân bộc bạch: Trên diện tích đất đồi này, gia đình ông trước đây trồng le nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi tìm hiểu thị trường, ông quyết định đưa giống quýt từ Bến Tre về trồng. Khi đưa ra quyết định này, bản thân ông và gia đình cũng rất lo lắng vì sợ cây quýt không hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi với công chăm bón của ông, đồi quýt của gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch, và được nhiều người ưu chuộng vì hương thơm tự nhiên, vị ngọt thanh của quả quýt.

Ông Luân cho biết: “Tôi quyết định mua đồi le này để trồng cà phê nhưng nếu trồng cà phê thì năng suất không cao. Nên tôi quýết định trồng quýt và bưởi vì so với cây cà phê thì lợi nhuận của cây quýt cao hơn gấp 4 lần. Mà đất này pha sỏi và trồng cây này sẽ cho vị ngọt và thanh. Lấy giống thì mình tin tưởng vì thành công hay không là do giống và khi trồng thì thấy cây quýt phù hợp với vùng đất đồi Hà Tây”.

Với diện tích hơn 1,2 ha, ông Luân đã mạnh dạn đầu tư trồng gần 700 cây quýt xen 400 cây bưởi da xanh. Sau 3 năm trồng, năm nay cây bắt đầu ra bói, bình quân 01 gốc quýt thu hoạch hơn 40kg trái, giá bán tại vườn từ 15.000-25.000 ngàn đồng/kg tuỳ loại. Bên cạnh cây quýt chín sớm và chính vụ, ông Luân cũng phát triển thêm cây quýt trái vụ để thu hoạch bán cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán. Từ mô hình trồng quýt xen bưởi hiệu quả của gia đình ông, nhiều hộ dân trong xã đã đến học hỏi kinh nghiệm và được ông tận tình hướng dẫn.

Ông Phạm Thành Luân, xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai chia sẻ: “Mình làm và hướng dẫn người ta cách làm, bây giờ một số gia đình vẫn theo tôi làm để đảm bảo có thu nhập để nuôi con ăn học. Vụ chính là thu xong rồi và hiện tiếp tục thu vụ Tết”.

Mặc dù mới bước đầu phát triển nhưng mô hình trồng cây quýt xen bưởi da xanh của ông Luân cho thấy vùng đất đồi Hà Tây phù hợp với cây quýt. Cây quýt được trồng ở đây quả to, mọng nước, có vị ngọt, thơm đặc trưng. Với hiệu quả mang lại từ mô hình trồng quýt của ông Luân, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân học hỏi để tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Ông Biên – Chủ tịch UBND xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Xã Hà Tây là xã thuần nông, nông dân làm nông nghiệp là chính. Vừa rồi ông Luân có triển khai mô hình quýt và bưởi và qua thực tế thì chúng tôi thấy rất hiệu quả. Hiện xã cũng đang nghiên cứu, nhân rộng mô hình này để đảm bảo trong việc xóa đói giảm nghèo của xã.  Chúng tôi có làm việc HTX ở Ia Mơ Nông và họ cũng đã khảo sát địa chất để có phù hợp hay không để đầu tư. Và qua thực tế của mô hình, chúng tôi cũng tin tưởng rằng sự hợp tác của HTX sẽ đưa vào thực tế để đa dạng cây trồng cho bà con nông dân”.

Nhờ nỗ lực chuyển đổi cây trồng phù hợp, mạnh dạn đầu tư, không quản khó nhọc, ông Luân đã cải tạo vùng đất đồi hoang hóa, bạc màu, tìm ra giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, từng bước tạo lập cuộc sống vững vàng, đi lên làm giàu từ trồng quýt. Và chúng ta tin tưởng rằng, mô hình trồng quýt trên vùng đất đồi Hà Tây sẽ tiếp tục có những mùa “quả ngọt” với đong đầy niềm vui của người nông dân./.

Lê Thư, Huy Toàn


Lượt xem: 15

Trả lời