Lễ mít tinh hướng ứng Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh với chủ đề “Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, phục hồi kinh tế”

Cập nhật 27/12/2021, 11:12:43

Sáng nay (27/12), Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ mít tinh hướng ứng Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh với chủ đề “Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, phục hồi kinh tế”. Dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế; Phạm Quang Hiệu – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đại diện cho các tổ chức quốc tế.  Điểm cầu được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Đại dịch Covid – 19 đã cho thấy tầm quan trọng của việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với bệnh truyền nhiễm. Trong thời điểm cộng đồng quốc tế khép lại năm 2020 đầy thử thách và khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, ngày 7/12/2020, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với Nghị quyết lấy ngày 27/12 hàng năm là ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh. Tổng thư ký Liên hiệp quốc đã khẳng định: Covid – 19 đã giúp chúng ta có nhiều bài học kinh nghiệm trong đó bao gồm đầu tư nhiều hơn cho hệ thống y tế và hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa các quốc gia.

Tính đến ngày 24/12/2021, cả nước đã tiêm được gần 144 triệu liều vắc xin trong tổng số hơn 166 triệu liều vắc xin được phân bổ. Tỷ lệ bao phủ 1 liều vắc xin 79%, tỷ lệ bao phủ vắc xin liều cơ bản 66%. Đối với nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 liều vắc xin của nước ta là 98%, tiêm đủ liều cơ bản là 86%. Từ tháng 11/2021, các địa phương đang đẩy mạnh tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 – dưới 18 tuổi. Với tiến độ tiêm chủng hiện nay, đến ngày 31/12 cả nước sẽ đảm bảo bao phủ 1 mũi vắc xin.

Lễ mít tinh hướng ứng Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh với chủ đề “Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, phục hồi kinh tế” mang đến thông điệp về tầm quan trọng của việc mọi người đều được tiêm chủng, vai trò của chính quyền các cấp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đối với hoạt động tiêm chủng nói chung và phòng chống bệnh Covid – 19 nói riêng, đặc biệt là trách nhiệm của người dân đối với việc tiêm chủng./.

 Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 17

Trả lời