Krông Pa nỗ lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/điôxin

Cập nhật 07/2/2018, 14:02:44

Huyện Krông Pa hiện có trên 80 người là nạn nhân của chất độc da cam/điôxin. Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin (NNCĐDC/điôxin) huyện đã nỗ lực để đảm bảo chế độ chính sách, chăm sóc, giúp đỡ và hỗ trợ đời sống cho các NNCĐDC/điôxin vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Tháng 01/1971, bà Trần Thị Nga Nhương đã viết đơn tình nguyện tham gia Thanh niên xung phong tại chiến trường phía Nam Quảng Trị, thuộc biên chế Đại đội 4, Tiểu đoàn 171, Đoàn 559. Phục vụ chiến đấu tại chiến trường với công việc là mở đường lấp hố bom để thông suốt những con đường cho bộ đội ta hành quân, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam, bà đã bị nhiễm chất độc da cam/điôxin. Rời quân ngũ trở về, tuy cuộc sống khó khăn nhưng nhờ sự động viên của các đồng đội và đặc biệt là những hỗ trợ, giúp đỡ từ Hội NNCĐDC/điôxin  huyện Krông Pa nên cuộc sống của bà cũng dần ổn định.

Bà Trần Thị Nga Nhương – Thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Hàng năm Tết đến, rồi ngày 27 cũng thế, Hội cũng động viên tất cả anh chị em NNCĐDC/điôxin cùng nhau lao động sản xuất. Tuy rằng mình có bệnh, có tật cũng phải cố gắng, là những người lính là một tấm gương cho thế hệ mai sau”.

 Cũng như bà Nhương, ông Đặng Văn Sự quê ở Hà Nam lên đường nhập ngũ năm 1969 và tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên rồi cũng bị nhiễm chất độc da cam. 4 người con của ông lần lượt chào đời thì có đến 3 đứa bị ảnh hưởng bởi chất độc ca cam/điôxin do di chứng từ ông.

Ông Đặng Văn Sự – Thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng nói: “Bên huyện hội có quà cáp động viên đến gia đình chúng tôi rất kịp thời. Đồng thời chúng tôi cũng động viên vợ con”.

 Hiện toàn huyện Krông Pa có 80 NNCĐDC/điôxin; trong đó 40 nạn nhân bị nhiễm trực tiếp và 40 nạn nhân thuộc thế hệ sau. Đặc biệt, có gia đình có 3-4 nạn nhân ở 2 thế hệ. Để các hoạt động trợ giúp phát huy vai trò, đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân chất độc da cam; những năm qua, Hội NNCĐDC/điôxin huyện Krông Pa đã vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ Nạn nhân CĐDC để giúp đỡ các đối tượng và gia đình nạn nhân. Riêng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, Hội NNCĐDC/điôxin huyện đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho tất cả các nạn nhân trên địa bàn; góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, tiếp thêm cho họ niềm tin và niềm vui khi mùa Xuân tới./.

Quang Ngọc


Lượt xem: 60

Trả lời