Kích hoạt nâng cấp công tác phòng chống dịch trên toàn tỉnh

Cập nhật 30/5/2021, 17:05:26

Hơn 1 tháng nay kể từ thời điểm đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, hiện cả nước đã ghi nhận hơn 3.800 ca mắc trong nước. Virus chủng mới lần này được hình thành từ môi trường điều kiện khác nên lây lan rất nhanh, nguy hiểm và rất khó kiểm soát. Theo dự báo, trong các ngày tới, dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp; có khả năng gia tăng các ca mắc mới trong các khu cách ly, khu vực đã phong tỏa và nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng rất cao và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả không được duy trì thực hiện liên tục.
Đối với tỉnh Gia Lai, sau hơn 100 ngày không có ca mắc mới, ngày 28/5 tỉnh đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 6601 trú thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, có liên quan tới ca bệnh ở Hà Nội. Trước tình hình dịch hiện nay, các địa phương đều phải nâng mức cảnh giác lên mức tối đa, kích hoạt các lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

Ca ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 28/5 đã nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên 28 ca. Trước đó, từ ngày 29/1 đến 11/2/2021, Gia Lai đã ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 19 trường hợp F1 và 95 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 6601 đều được cách ly và giám sát chặt chẽ theo đúng quy định. Sau khi ghi nhận 1 trường hợp dương tính, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị không hoang mang, lo lắng, bình tĩnh xử lý triệt để, kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, nâng lên mức cảnh báo sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Ông Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Ca này chúng ta đã có kiểm soát từ ban đầu và nằm trong khu cách ly, nhưng tầm soát lại thời gian trống chúng ta phải truy vết, xử lý. Tất cả F1, F2 chúng ta đã xét nghiệm âm tính rồi phải thông tin đầy đủ để người dân yên tâm, các công việc còn lại chúng ta hết sức bình tĩnh xử lý, kích hoạt nâng cấp lên công tác phòng chống dịch của toàn tỉnh, khoanh các vùng đó hạn chế người dân đi vào ra các khu vực này. Phải kiểm soát chặt chẽ số người đi từ ngoài tỉnh về đặc biệt là vùng dịch để có biện pháp quản lý tốt theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tôi đề nghị các đồng chí cập nhật tất cả những thông tin chuẩn bị một số các phương án động thái xử lý nếu tình hình căng thẳng rà soát lại các cấp độ phòng dịch để có dự phòng, dự lường xử lý. Khuyến khích người dân trên toàn tỉnh nếu không có việc gì cần thiết thì không ra khỏi ngoài tỉnh, đặc biệt là các vùng có dịch. Nếu trường hợp đã đi ở các vùng về thì yêu cầu phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, cầu phải đặt bluzoe và phải được kiểm tra kiểm soát thường xuyên, cùng với tổ covid cộng đồng làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên”.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tăng tốc truy vết trong giai đoạn đầu rất quan trọng để cách ly triệt để được các trường hợp F1, ngăn ngừa được các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, kịp thời phòng dịch một cách hiệu quả. Tính từ ngày 26/4 – 28/5, trên địa bàn tỉnh ghi nhận trên 2.000 trường hợp đi từ vùng dịch về cách ly tại nhà, 23 trường hợp F1, trong đó có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Quan trọng nhất là chủ động ngăn chặn bằng cách quản lý thật tốt người từ các địa phương khác về, nhất là vùng tâm dịch và những người nhập cảnh từ biên giới. Vì vậy đòi hỏi tất cả các cấp chính quyền cùng nhau vào cuộc mới có hiệu quả. Ngoài lực lượng công an, y tế, quân đội, đòi hỏi các tổ chức chính trị, các tổ covid cộng đồng phải cùng nhau vào cuộc. Vấn đề truy vết đảm bảo tất cả những người từ các địa phương khác về tỉnh đều phải khai báo y tế từ đó phân loại, tổ chức cách ly hợp lý với từng đối tượng. Quan trong nhất là người dân phải nghiêm chỉnh tuân thủ 5k của Bộ Y tế. Tuân thủ nghiêm quy định khai báo y tế khi trở về từ các địa phương khác để giúp cho cơ quan chức năng dễ dàng truy vết khi có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời phát huy tinh thần cộng đồng tự giác, phát hiện, phản ánh cho các cơ quan chức năng những trường hợp có nguy cơ từ các địa phương có dịch trở về mà không khai báo trung thực”.

Trong công tác phòng chống dịch, sự vào cuộc, tham gia tích cực, chủ động của mỗi người dân, từng tổ dân phố, từng hộ gia đình trong việc tuân thủ thực hiện tốt nguyên tắc 5K của Bộ Y tế  đóng vai trò quan trọng, tiên quyết để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả./.

Kim Châu, Duy Linh


Lượt xem: 8

Trả lời