Không để ngưng dòng nhựa trắng

Cập nhật 30/1/2022, 19:01:31

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Là đơn vị sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn chiến lược Tây nguyên, trước những khó khăn, thử thách, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo nên vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, không để ngưng dòng nhựa trắng nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong đơn vị và chăm lo đời sống cho nhân dân để cùng đón Tết Cổ truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc.

Đêm… dù trời mưa nhưng ánh đèn của công nhân cạo mủ cao su vẫn sáng trong các lô cao su của  Binh đoàn 15.

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhưng không vì thế mà việc khai thác dòng nhựa trắng mủ cao su bị ngưng trệ. Người lao động vẫn yên tâm công tác.

Đồng hành cùng công nhân luôn có bóng dáng của chỉ huy các đơn vị, những người đứng “mũi chịu sào”, đã bằng mọi cách để lo cho đời sống của công nhân trong những giai đoạn khó khăn nhất.

 Đại tá Nguyễn Thăng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 74, Binh đoàn 15 cho biết: “Thực hành tiết kiệm triệt để giảm chi phí để mà giảm giá thành sản phẩm đầu ra và tăng cường  việc kiểm tra đôn đốc để sản xuất làm sao để hiệu quả, trực tiếp tích cực chủ động tìm các đối tác để mà tiêu thụ sản phẩm liên hệ với các địa phương để tạo ra “luồng xanh” để mà sản phẩm của chúng tôi được lưu thông chính vì vậy trong thời gian giá thành cũng như  tiêu thụ đảm bảo hiệu quả cao trong thời  gian qua”.

Sáng sớm tại các nhà máy chế biến cao su, ngay khi xe chở mủ vừa về đến nơi, các phân xưởng đã hoạt động hết công suất.…

Đặc thù của việc chế biến mủ cao su là rất dễ bị hao hụt theo thời gian nên các nhà máy tổ chức tăng ca để chế biến nhanh nhất có thể.

Không để ứ đọng dòng nhựa trắng, các đơn vị đã đầu tư để mở rộng thêm hệ thống nhà kho, đảm bảo mủ khai thác ra đến đâu chế biến đến đấy đưa vào bảo quản tốt, sẵn sàng thực hiện các đơn hàng lớn và triển khai phương án sản xuất với tiêu chí “an toàn để sản xuất, sản xuất để an toàn”.

Trung tá Hồ Sỹ Lợi, Quản đốc Xí nghiệp chế biến 5, Binh đoàn 15 nói: “Trong ca sản xuất thì chúng tôi chủ động 3 tại chỗ. Chúng tôi đã chủ động phương án kế hoạch phân nhóm, phân ca, kíp để đảm bảo giản cách từ 2m trở lên, cũng như các bộ phận hạn chế liên quan đến nhau. Các bộ phận nhỏ được kết nối để tạo sản phẩm cuối cùng. Chủ động nguồn lực thực thực phẩm, nguồn chăn nuôi gia súc, gia cầm để đả bảo ba tại chỗ. Chúng tôi có ban theo dõi công tác phòng dịch trong đó lấy ban chỉ huy, công đoàn cũng như quân y đơn vị làm nòng cốt để theo dõi”.

Chị Lê Thị Liên, Đội 4, Công ty 72, Binh đoàn 15 cho biết: “Trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, anh chị em công nhân chúng tôi cũng rất là lo lắng. Như tôi là công nhân thợ khai thác mũ của công ty 72 là đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, được Bộ Quốc phòng, Binh đoàn, công ty tạo điều kiện cho anh, chị em chúng tôi tiêm vắc xin thì chúng tôi rất chi là vui mừng, tin tưởng , được tiêm vắc xin covid thì chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Binh đoàn 15 là đơn vị của Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Tây Nam Quảng Bình và đầu tư phát triển cây cao su tại nước bạn Lào, Campuchia. Trước những khó khăn chung hiện nay, đơn vị vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, Binh đoàn đã triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định địa bàn và tăng niềm tin của người dân vào chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao đổi: “Chúng tôi đã điều tiết chi phí, tiết giảm chi phí phát động phong trào thi đua tiết kiệm, thực hành tiết kiệm trong toàn đơn vị, trong đó phấn đấu chi phí quản lý giảm từ 10 đến 15 %, rồi các hoạt động khác gì là gia tăng năng suất, năng suất lao động,  rồi tiết kiệm vật tư để hạ giá thành sản phẩm; đã tạo ra giá thành hạ và năng suất, chất lượng tốt. Đến 9 tháng đầu năm 2021, tiền lương, thu nhập người lao động bình quân trên 5 triệu đồng, đạt 115 % theo kế hoạch. Chúng tôi đã hỗ trợ trên 11,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn. Từ những vấn đề đó thì chúng tôi tiến hành rất đồng bộ và nhịp nhàng, tạo ra môi trường rất ổn định trên địa bàn và bà con rất yên tâm. Toàn bộ các địa bàn 271 thôn làng đứng chân thì bà con rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, quân đội và yên tâm ở lại địa bàn”.

Dù bị tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Binh đoàn 15 vẫn không bị đứt gãy mà được duy trì hiệu quả, dòng nhựa trắng cao su vẫn tuôn chảy theo nhịp đập của thời gian… Những người lính của Binh đoàn 15 Anh hùng đã góp phần mang đến những màu xanh của sự trù phú, thanh bình; những mùa Xuân rạng rỡ, tươi vui nơi phên dậu Tổ quốc./.

CTV Thanh Quý – Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)


Lượt xem: 1

Trả lời